Hàn Quốc chuyển giao công nghệ xử lý nước thải cho Tập đoàn Sơn Hà

Thành phố GyeongjuHàn Quốc sẽ của chuyên gia chuyển giao các công nghệ xử lý nước sạch và nước thải (GJ-R) và công nghệ lọc nước bằng phun tách (GJ-S) cho Tập đoàn Sơn Hà từ đầu năm 2020.
Thành phố Gyeongju sẽ hỗ trợ đội ngũ chuyên gia để cùng Tập đoàn Sơn Hà thành lập Viện nghiên cứu ngành nước. (Ảnh: SH/Vietnam+)
Thành phố Gyeongju sẽ hỗ trợ đội ngũ chuyên gia để cùng Tập đoàn Sơn Hà thành lập Viện nghiên cứu ngành nước. (Ảnh: SH/Vietnam+)

Thị trưởng Gyeongju Juk Nak-young (thành phố Gyeongju, Hàn Quốc) và Chủ tịch tập đoàn Sơn Hà vừa ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ xử lý nước thải.

Theo thông tin từ phía Sơn Hà, thành phố Gyeongju sẽ hỗ trợ đội ngũ chuyên gia để cùng đơn vị này thành lập Viện nghiên cứu ngành Nước và trung tâm nghiên cứu phát triển nước thải và nước sạch tại Hà Nội từ đầu năm 2020, thông qua đầu tư chung với tập đoàn Lading - Hàn Quốc.

[Hà Nội nỗ lực xử lý rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn]

Phía Hàn Quốc cũng sẽ chuyển giao các công nghệ xử lý nước sạch và nước thải tiên tiến đã áp dụng thành công tại này cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm công nghệ xử lý nhanh nước thải (GJ-R) và công nghệ lọc nước bằng phun tách (GJ-S).

Những sáng chế trên được phát triển bởi Viện Nghiên cứu nước thành phố Gyeongju và được nhận bằng Công Nghệ Xanh của Bộ Tài Nguyên Môi trường Hàn Quốc. Hiện, GJ-S đang được xem là công nghệ vi sinh tiên tiến nhất tại thời điểm này.

Dự kiến, công nghệ sau khi được chuyển giao sẽ được áp dụng ngay ở các điểm nóng về ô nhiễm nguồn nước như khu đô thị, khu công nghiệp, các làng nghề, sông và hồ đã bị ô nhiễm do quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người tại Việt Nam.

Hàn Quốc chuyển giao công nghệ xử lý nước thải cho Tập đoàn Sơn Hà ảnh 1Thị trưởng Gyeongju Juk Nak-young, thành phố Gyeongju và Chủ tịch tập đoàn Sơn Hà chính thức ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ xử lý nước thải. (Ảnh: SH/Vietnam+)

Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch tập đoàn Sơn Hà chia sẻ, nhiều năm nay, đơn vị này luôn tìm kiếm các công nghệ lọc nước sinh hoạt và giải pháp xử lý nước thải từ các quốc gia đã áp dụng thành công những công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường.

"Hệ thống công nghệ trên được xem là phù hợp và có thể xử lý được đa dạng các nguồn nước thải khác nhau tại Việt Nam với tốc độ nhanh gấp nhiều lần công nghệ cũ đồng thời cho ra chất lượng nước đầu ra đạt chuẩn. Hà đặt mục tiêu hướng đến tái tạo nguồn nước thải trả lại nguồn nước tinh khiết vào môi trường cũng như tham vọng thay đổi thực trạng nước tại Việt Nam," ông Sơn nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.