Công tác chống tham nhũng của Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả quan trọng

Quảng Ngãi tuân thủ việc kê khai tài sản thu nhập, có xác minh và xử lý vi phạm, đối với các kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra của TW, tỉnh đã tổ chức khắc phục, rà soát các vụ việc.
Công tác chống tham nhũng của Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả quan trọng ảnh 1Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ngày 19/5, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tại buổi làm việc, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du thành viên Đoàn công tác đã thông báo dự thảo kết quả kiểm tra công tác phòng chống, tham nhũng tiêu cực ở Quảng Ngãi.

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; qua đó góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện tốt để phát triển kinh tế-xã hội.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh sớm được thành lập, bước đầu đã tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý các vụ việc ở địa phương.

[Infographics] Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trong năm, các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh thanh, kiểm tra về công khai, minh bạch tại 30 đơn vị, đã phát hiện 3 đơn vị vi phạm; thanh, kiểm tra 23 cuộc tại 26 đơn vị về thực hiện định mức tiêu chuẩn, phát hiện 13 đơn vị có sai phạm, kiến nghị xử lý thu hồi 402,5 triệu đồng; phát hiện, xử lý 4 trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử theo quy định.

Tỉnh thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 đối với 3.435/3.435 người thuộc diện kê khai, tiến hành xác minh 36 trường hợp, phát hiện 32 trường hợp chưa kê khai đầy đủ, rõ ràng, đồng thời đề nghị khắc phục, kiểm điểm và rút kinh nghiệm.

Công tác chống tham nhũng của Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả quan trọng ảnh 2Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Cơ quan điều tra của tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 30 tin báo, tố giác tội phạm. Trong số này, 19 vụ có dấu hiệu tội phạm kinh tế, 11 vụ có dấu hiệu tội phạm tham nhũng. Đồng thời, cơ quan chức năng quyết định khởi tố hình sự 9 vụ, không khởi tố hình sự 3 vụ, tạm đình chỉ giải quyết 11 vụ, đang giải quyết 7 vụ.

Các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh đã xử lý kỷ luật đối với 6 trường hợp bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, trong đó có 5 đảng viên sai phạm về kinh tế, 1 đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống.

Trong năm 2022, các cơ quan tiến hành tố tụng đã xác định tổng số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực hơn 106,7 tỷ đồng; đã thu hồi được hơn 41,5 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các cơ quan tố tụng của tỉnh đã nêu các ý kiến đồng tình đối với những tồn tại, hạn chế trong quá trình kiểm tra của Đoàn công tác; đồng thời có ý kiến làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đề nghị Đoàn kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm hoàn thiện các cơ chế chính sách pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hướng dẫn cụ thể để các địa phương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được hiệu quả hơn.

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao Quảng Ngãi những kết quả đạt được toàn diện trên các mặt kinh tế, chính trị, xã hội trong nữa đầu nhiệm kỳ.

Về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát các chỉ đạo, nghị quyết của Trung ương, Ban Chỉ đạo, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Quảng Ngãi đã tuân thủ việc kê khai tài sản thu nhập, có xác minh và xử lý vi phạm. Đối với các kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra của Trung ương, tỉnh đã tổ chức khắc phục, tiếp tục rà soát những vụ việc xử lý dứt điểm.

Ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh qua các buổi làm việc, Ban Chỉ đạo đã ghi nhận nắm bắt tình hình, đôn đốc, chỉ đạo triển khai hoạt động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; đề nghị tỉnh tiếp thu các kiến nghị của Đoàn công tác, hoàn thiện báo cáo, tiếp tục có giải pháp triển khai hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục