
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác đối ngoại Việt Nam-Trung Quốc
Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước Trung Quốc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện.
Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước Trung Quốc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện.
Đối ngoại đảng tiếp tục giữ vai trò quan trọng củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác thực chất với các đối tác, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Đảng và của đất nước.
Sau gần 50 năm phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị-hợp tác với 58 địa phương trên thế giới; là thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế.
Chủ tịch nước biểu dương các hoạt động đối ngoại sôi động thời gian qua đã góp phần quan trọng đưa quan hệ của Việt Nam với đối tác đi vào chiều sâu, tạo đan xen lợi ích với đối tác.
Trong môi trường quốc tế rất nhiều biến động, cơ hội và thách thức đan xen, công tác đối ngoại có nhiệm vụ củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ các điều kiện quốc tế để đất nước phát triển bứt phá.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo mọi hoạt động đối ngoại, ngoại giao phải phục vụ đắc lực, hiệu quả cho mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8% trong năm 2025.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ghi nhận kết quả công tác đối ngoại của TP Hồ Chí Minh năm 2024, góp phần tích cực vào thành tựu đối ngoại chung của đất nước, nâng cao vị thế của Thành phố.
Bộ Ngoại giao sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong triển khai, thực hiện mục tiêu mở rộng quan hệ đối ngoại và kết nối quốc tế phục vụ nhiệm vụ ngoại giao kinh tế.
Chủ tịch nước biểu dương ngành Ngoại giao đã không ngừng củng cố thế và lực của đất nước, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước; nâng cao vai trò, vị thế của đất nước trên trường quốc tế.
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương có bài viết về đóng góp của nền đối ngoại Đảng và Ban Đối ngoại Trung ương vào thành quả công tác đối ngoại chung và sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
Trải qua nhiều thập kỷ, công tác đối ngoại của Ban Đối ngoại Trung ương đã trở thành một trong những yếu tố cốt lõi, không chỉ giúp củng cố vị thế chính trị mà còn tạo đà phát triển kinh tế bền vững.
Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế được đặt tại Công viên Bến Bạch Đằng, một không gian yên bình giữa lòng TP Hồ Chí Minh, là minh chứng cho tầm nhìn của thành phố trong việc nâng tầm công tác đối ngoại.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Cao Bằng nói chung, huyện Trùng Khánh và Đồn Biên phòng Đàm Thủy nói riêng, cần làm tốt công tác an ninh, quốc phòng, tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ cần xây dựng, củng cố ngoại giao thời đại mới, trong đó mục tiêu cao nhất là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, vì Đảng vững mạnh, vì nước giàu mạnh.
Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là hiện thân của truyền thống “ngoại giao tâm công” của Việt Nam, thu phục lòng người bằng chính nghĩa, tình người, lẽ phải và đạo lý.
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh Ban Đối ngoại Trung ương cần tiếp tục coi trọng và nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.
Cử tri tỉnh Tây Ninh đánh giá cao hiệu quả hoạt động chất vấn của Quốc hội trong các kỳ họp thời gian qua; đồng thời, kiến nghị đến Đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề được người dân quan tâm hiện nay.
Để bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ công tác bảo vệ Đoàn khách quốc tế Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.
Để bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ công tác bảo vệ đoàn khách quốc tế, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.