Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, nhất là trong khoảng một năm trở lại đây, Quốc hội đã thực sự thể hiện là một Quốc hội hành động, phản ứng mau lẹ trước yêu cầu của thực tiễn.
Với phương châm hành động là "vì nhân dân phục vụ," mọi quyết sách, mọi hoạt động của chính quyền phường sẽ luôn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng thời gian tới Quốc hội sẽ ứng dụng AI và chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định vấn đề quan trọng.
Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, trong đó chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước vừa khơi thông mọi nguồn lực để phát triển.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tư duy và phương thức tiến hành công tác lập pháp được đổi mới sâu sắc theo hướng các luật ngắn gọn, rõ ràng; kiên quyết từ bỏ tư duy "không quản được thì cấm"…
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Bộ Tư pháp đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp theo chức năng, nhiệm vụ, trong đó đổi mới tư duy xây dựng pháp luật; tuyệt đối không để xảy ra lợi ích nhóm.
Đại biểu nhận định việc xây dựng pháp luật theo hướng không chỉ phục vụ cho công tác quản lý mà còn phải giúp cho việc khơi thông nguồn lực, tháo gỡ các điểm “nghẽn” để phục vụ cho phát triển KT-XH.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó có 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 15 nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Phóng viên có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định để làm rõ hơn những kết quả đạt được trong công tác lập pháp năm 2023, những giải pháp đổi mới để nâng cao hơn chất lượng.
Năm 2024, dự kiến tổ chức 12 phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ phiên họp thứ 29 đến phiên họp thứ 40) và 2 phiên họp chuyên đề pháp luật (tháng 3 và tháng 8).
Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu, góp ý và phản biện hơn 60 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt, then chốt, phát huy bề dày kinh nghiệm, kiến thức, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Cảnh sát cơ động; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 1 của Quốc hội...
Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thường kỳ lần thứ 4, cho ý kiến về những nội dung còn lại trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2; xem xét một số nội dung quan trọng khác.
Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 5/6 dự án luật được cho ý kiến tại phiên họp đủ điều kiện để tiếp thu, hoàn chỉnh trình Quốc hội xem xét lần đầu tại Kỳ họp thứ 2.
Lãnh đạo Quốc hội đã đưa ra các định hướng lớn nhằm chuẩn bị kỹ hơn cho công tác xây dựng pháp luật, tránh tình trạng luật có "tuổi thọ" ngắn, phải sửa đổi liên tục.
Khẳng định trọng tâm của Quốc hội khóa mới là hoạt động giám sát, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu phải lựa chọn trúng, đúng những vấn đề quan trọng của đất nước, liên quan quốc kế, dân sinh.
Hoạt động trong giai đoạn bắt đầu của công cuộc Đổi mới, Quốc hội khóa VII đẩy mạnh công tác lập pháp, tăng cường công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác để đáp ứng yêu cầu đổi mới.
Một số đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác lập pháp, giám sát của Quốc hội, khi sắp tới tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ được nâng thêm 5%.