Theo Chủ tịch VCCI, nhiều nội dung doanh nghiệp kỳ vọng đã được cụ thể hóa như tháo gỡ bất cập pháp lý trong thực hiện dự án đầu tư; nâng cao chất lượng cải cách danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh.
Cải cách thủ tục hành chính được xác định là khâu trọng tâm và đang được triển khai mạnh mẽ theo hướng đơn giản hóa, bảo đảm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của người dân.
Đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhiều địa phương bước đầu đã thực hiện nâng cấp hệ thống đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Bộ NN&PTNT đã cập nhật, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 119 thủ tục hành chính; bãi bỏ 58 thủ tục, đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.
Tổng cục Hải quan vừa chính thức lên tiếng sau khi có thông tin cho rằng, Cổng thông tin một cửa quốc gia bị sập, làm nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị tê liệt.
Doanh nghiệp xuất nhập khẩu sau khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành vẫn phải in ra hoặc gọi điện cho phía hải quan để thông báo. Cách làm ấy theo giới doanh nghiệp là điện tử nửa vời.
Doanh nghiệp được nhận kết quả ngay khi khai báo hóa chất trực tuyến tại Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ: https://vnsw.gov.vn/ kể từ ngày 25/11/2017.
Theo cơ chế, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là hoàn thành triển khai tất cả các thủ tục hành chính của các bộ, ngành tham gia quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh...
Tính đến ngày 31/5, Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối tới 10 Bộ, ngành với 31 thủ tục, trên 90.000 bộ hồ sơ và 6.000 doanh nghiệp tham gia. 10 Bộ, ngành hiện đã kết nối với cơ chế này.