Công ty Mỹ hối thúc quy định thương mại trực tuyến

Một loạt công ty hàng đầu Mỹ đã hối thúc cần đấu tranh cho các quy định thương mại mới nhằm bảo vệ thông tin tự do trên Internet.
Một loạt tập đoàn và công ty hàng đầu nước Mỹnhư Google, Microsoft, Citigroup hay IBM đã lên tiếng hối thúc cần đấu tranh chocác quy định thương mại mới nhằm bảo vệ dòng chảy thông tin tự do trên môitrường Internet.

Theo các công ty này, Mỹ cần đi tiên phong hướng tới những quy định thươngmại quốc tế mới để đảm bảo dòng chảy thông tin mậu biên tại các diễn đàn trênthế giới như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tổ chức Hợp tác và Phát triểnkinh tế (OECD) và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách quan hệ chính phủ quốc tế của Tập đoànCitigroup, Rick Johnston đánh giá, các thỏa thuận thương mại trong quá khứ chủyếu tập trung vào việc dỡ bỏ hàng rào đối với hàng hóa công nghiệp và nôngnghiệp, trong khi thế giới hiện đang sống trong kỷ nguyên công nghệ Internet vànền kinh tế số.

Trên cơ sở đó, Giám đốc chính sách công của Google, Bob Boorstin cho rằngcác hiệp định thương mại của Mỹ trong tương lai cần phải phản ánh thực tế mớicủa kinh tế toàn cầu, đặc biệt là sự đóng góp của Internet cho tăng trưởng kinhtế, hướng tới tạo công ăn việc làm và xuất khẩu.

Một xu thế nguy hiểm mà ông Boostin lưu ý là việc có rất nhiều chính phủyêu cầu các công ty đặt trung tâm dữ liệu trong lãnh thổ quốc gia đó để cung cấpcác dịch vụ. Tuy nhiên, những yêu cầu này là đi ngược với ý niệm của thương mạimậu biên.

Ngay cả khi hạn chế dòng chảy thông tin trên Internet để phục vụ cho cáclợi ích quốc gia như an ninh quốc phòng, các doanh nghiệp vẫn phải chịu nhiềuthiệt hại khi các quy định đó là không rõ ràng, ảnh hưởng tới hoạt động thươngmại. Trong nhiều trường hợp, hạn chế Internet đơn giản chỉ là "bảo hộ số" để chechở cho các công ty nội địa trước sự cạnh tranh từ nước ngoài.

Các công ty hàng đầu nước Mỹ cũng hy vọng ý tưởng của họ sẽ được phản ánhtrong thỏa thuận đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), một hiệp định thương mạitự do mà Mỹ đang đàm phán với 8 quốc gia trong khu vực.

Theo Chủ tịch Hội đồng ngoại thương quốc gia, Bill Reinsch, động thái nàysẽ tạo sức ép lên Trung Quốc để thực hiện các chính sách tương tự, cho dù TrungQuốc chưa phải là thành viên trong các đàm phán TPP./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá vàng tại thị trường châu Á tăng mạnh hơn 1% trong phiên giao dịch 24/4. Trong ảnh: Vàng miếng được bày bán tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng tăng hơn 1% nhờ lực mua “bắt đáy”

Giá vàng tại thị trường châu Á tăng mạnh hơn 1% trong phiên giao dịch 24/4, khi giới đầu tư tranh thủ mua vào sau đợt giảm giá trong bối cảnh hứa hẹn về một cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung.