Trước những biến động nhanh chóng tại khu vực Á-Âu, Nga kêu gọi Iran sớm phê chuẩn Công ước về Quy chế Pháp lý của Biển Caspi để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào khu vực Biển Caspi.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký António Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng từ ngày 24 đến ngày 25/10.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì họp chuẩn bị Lễ ký Công ước chống tội phạm mạng của Liên Hợp Quốc tại Hà Nội, sự kiện quốc tế quan trọng từ ngày 25-26/10.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện) dự luật về việc rút khỏi Công ước châu Âu về chống tra tấn và đối xử hoặc trừng phạt vô nhân đạo hoặc sỉ nhục.
Đại diện nhiều nước khu vực châu Âu và một số nhóm khu vực khác khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hoàn tất các thủ tục nội bộ để kịp tham gia Lễ ký Công ước tại Hà Nội và sớm phê chuẩn Công ước.
Việc đảm trách vị trí Chủ tịch SPLOS là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quốc gia thành viên có trách nhiệm của UNCLOS và đóng góp thực chất vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
Việt Nam chủ động đề xuất đăng cai Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng khẳng định cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong hợp tác quốc tế chống tội phạm xuyên quốc gia.
Ngày Thế giới Bảo vệ động, thực vật hoang dã (3/3) kêu gọi sự chung tay hợp tác của các chính phủ, tổ chức, cá nhân trong bảo tồn động, thực vật hoang dã.
Đại dịch COVID-19 cho thấy lao động giúp việc gia đình là nhóm dễ bị tổn thương trên thị trường lao động. Do đó, việc xây dựng quy định pháp luật để bảo vệ nhóm lao động này ngày càng cấp bách.
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Chính phủ Việt Nam sẽ cùng hợp tác để thúc đẩy tiêu chuẩn lao động quốc tế và đảm bảo việc làm thỏa đáng cho mọi người lao động.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang tập trung nội luật hóa các cam kết lao động trong EVFTA bằng việc thực thi Bộ Luật Lao động mới với những quy định ngày càng tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể khiến nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố bằng vũ khí sinh học trở nên hiện hữu hơn.
Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 42.
Việc soạn thảo một công ước mới về tội phạm mạng của Nga đã nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc với dự kiến lập một ủy ban chuyên gia quốc tế vào năm 2020.
Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu nội luật hóa các quy định của Công ước chống tra tấn, tuyên truyền nội dung công ước cho cán bộ, nhân dân cả nước và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về việc này.
Crimea có thể nộp đơn kiện Ukraine lên một tòa án quốc tế vì những thiệt hại gây ra bởi 20 năm cai trị tồi, có thể so sánh với cướp bóc, rốt cuộc làm sụp đổ cơ sở hạ tầng của bán đảo.
Trong các cuộc tiếp xúc cấp cao bên lề COP 21, Việt Nam và Pháp đều bày tỏ quyết tâm nâng quan hệ lên cho tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược mà hai bên đã ký vào năm 2013.
Theo hãng ANI News ngày 13/11, Ấn Độ và Anh có lập trường thống nhất chống chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức; ủng hộ sớm hoàn tất Công ước về chống khủng bố quốc tế.