Tái thẩm định danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng
Đoàn chuyên gia đánh giá cao các cấp, ngành địa phương đã nỗ lực thực hiện khuyến nghị UNESCO trong vận hành Công viên địa chất Non nước Cao Bằng trong đợt thẩm định lần 1.
Đoàn chuyên gia đánh giá cao các cấp, ngành địa phương đã nỗ lực thực hiện khuyến nghị UNESCO trong vận hành Công viên địa chất Non nước Cao Bằng trong đợt thẩm định lần 1.
Công viên địa chất Lạng Sơn là công viên địa chất thứ 4 của Việt Nam được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, nâng cao vị thế du lịch và bảo tồn thiên nhiên Việt Nam.
Công viên địa chất Lạng Sơn chính thức được UNESCO công nhận, mở ra cơ hội phát triển du lịch bền vững và hợp tác quốc tế cho Việt Nam.
Công viên địa chất Lạng Sơn có hệ sinh thái đặc biệt, điển hình là ở Khu Dự trữ thiên nhiên Hữu Liên đã ghi nhận được 794 loài thực vật bậc cao, 57 loài thú, 23 loài bò sát, 14 loài lưỡng cư.
Người dân địa phương là những người có liên quan, nắm giữ quyền trong quá trình xác định, đề cử, quản lý và bảo vệ Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO cũng như trong việc giới thiệu di sản.
Các nhà khoa học trong nước và quốc tế khẳng định Lạng Sơn có đầy đủ giá trị có ý nghĩa toàn cầu để có thể xây dựng, phát triển một công viên địa chất, hướng tới trở thành công viên địa chất toàn cầu.
Công viên địa chất Phú Yên được định hướng để xây dựng hồ sơ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO.