Hội nghị COP22 đã tạo ra “bước ngoặt” trong việc huy động các sáng kiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu và hướng tới thực thi Hiệp định Paris hiệu quả.
Hội nghị COP22 ngày 17/11 đã kết thúc sớm hơn dự kiến một ngày bằng việc thông qua một tuyên bố kêu gọi cam kết chính trị cao nhất và đoàn kết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
EU và 8 quốc gia khác đã cam kết 23 triệu USD hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển giúp đáp ứng các mục tiêu về giảm thiểu và thích ứng với biến đối khí hậu.
Một tuần sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry ngày 16/11 cho biết ông "tin tưởng" rằng các cam kết khí hậu của Washington không thể bị đảo ngược.
Lượng khí thải carbon từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch toàn cầu đã gần như không tăng trong 3 năm liên tiếp, song vẫn chưa đủ để ngăn tình trạng ấm lên toàn cầu.
Ngày 13/11, Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh cam kết của Mỹ hành động chống biến đổi khí hậu, đồng thời ông sẽ khẳng định thông điệp này tại COP22 đang diễn ra tại Marrakesh của Maroc.
Chủ tịch Hội nghị thứ 22 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP22) kêu gọi lên kế hoạch hành động cụ thể nhằm hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.
Hội nghị COP22 buộc phải tìm được sự đồng thuận về cách thức thực hiện Hiệp định Paris sau thất bại của Nghị định thư Kyoto năm 1997 và COP15 tại Copenhagen (Đan Mạch) năm 2009.
Hiệp định toàn cầu về chống biến đồi khí hậu được thông qua tại Paris của Pháp vào năm ngoái hay còn gọi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đã chính thức có hiệu lực từ ngày 4/11.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon thông báo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu sẽ qua giai đoạn chuẩn bị thứ hai và cuối cùng trước khi chính thức có hiệu lực từ ngày 4/11 tới.