Costa Rica tìm kiếm đầu tư của Trung Quốc vào dự án hạ tầng

Tổng thống Costa Rica Luis Guillermo Solís sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 5 đến 10/1 nhằm tìm kiếm đầu tư của Bắc Kinh, đặc biệt là vào các dự án hạ tầng tại quốc gia Trung Mỹ này.
Costa Rica tìm kiếm đầu tư của Trung Quốc vào dự án hạ tầng ảnh 1Tổng thống Solís gặp Chủ tịch Tập Cận Bình nhân dịp một hội nghị quốc tế tại Brazil tháng 7/2014. (Nguồn: Phủ tổng thống Costa Rica)

Tổng thống Costa Rica Luis Guillermo Solís sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 5 đến 10/1 nhằm tìm kiếm đầu tư của Bắc Kinh, đặc biệt là vào các dự án hạ tầng tại quốc gia Trung Mỹ này.

Phát biểu với báo giới trước chuyến thăm chính thức này, ông Solís khẳng định với nội dung chính trị, kinh tế và đầu tư, chuyến thăm sẽ cho phép xác định quan hệ chiến lược giữa hai nước trong 10 năm tới.

Chính phủ của Tổng thống tiền nhiệm Laura Chinchilla đã ký với Trung Quốc thỏa thuận hợp tác xây dựng một nhà máy lọc dầu trị giá 1,3 tỷ USD và mở rộng một tuyến đường bộ dài 107km với vốn tín dụng dự kiến khoảng 395 triệu USD do Bắc Kinh cung cấp.

Tuy nhiên, các dự án này chưa được các lực lượng đối lập tại Quốc hội Costa Rica thông qua do phản đối một số điều trong thỏa thuận, vì vậy ông Solís sẽ thảo luận với nhà chức trách Trung Quốc về việc sửa đổi các văn bản trên để có thể triển khai chúng.

Với 12 doanh nghiệp tháp tùng, ông Solís sẽ có cuộc gặp với khoảng 100 doanh nghiệp Trung Quốc quan tâm hợp tác kinh doanh với Costa Rica.

Mặt khác, ông Solís sẽ bàn với Chủ tịch Tập Cận Bình khả năng thiết lập các khu vực kinh tế đặc biệt theo mô hình của Trung Quốc tại khu vực nông thôn Costa Rica.

Trao đổi thương mại giữa Costa Rica và Trung Quốc tăng từ 249 triệu USD năm 2003 lên gần 2 tỷ USD năm 2013, với nhập siêu thuộc về San José.

Năm 2007 Costa Rica trở thành nước đầu tiên ở Trung Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, sau khi cắt quan hệ chính thức với Đài Loan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.