Sản lượng dầu của OPEC tăng mạnh nhờ lực đẩy từ Libya và Iran

Sản lượng dầu thô của OPEC đạt trung bình 26,66 triệu thùng/ngày trong tháng 11/2024 do sản lượng ở Libya, Iran và Nigeria tăng, theo các nguồn tin của OPEC.

Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Carson, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Carson, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sản lượng dầu thô từ tất cả thành viên của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng 11/2024 đã tăng 104.000 thùng/ngày so với tháng 10/2024.

Báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng của OPEC cho biết sản lượng dầu của OPEC tăng yếu là do sản lượng từ Libya và Iran tăng.

Tuy nhiên, Saudi Arabia và Iraq, hai nhà sản xuất lớn nhất của OPEC, vẫn duy trì cam kết cắt giảm sản lượng.

Quyết định của OPEC và các nước đối tác, hay còn gọi là OPEC+ về việc gia hạn cắt giảm sản lượng đã góp phần làm cho tình hình thị trường dầu mỏ toàn cầu trở nên thắt chặt hơn.

Sản lượng dầu thô của OPEC đạt trung bình 26,66 triệu thùng/ngày trong tháng 11/2024 do sản lượng ở Libya, Iran và Nigeria tăng, theo các nguồn tin của OPEC.

Hai quốc gia - Libya và Iran - được miễn trừ khỏi quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+ do bất ổn chính trị và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trong tháng 11/2024, sản lượng dầu thô của Libya đã tăng 141.000 thùng/ngày lên 1,238 triệu thùng/ngày, sản lượng dầu của Iran tăng 37.000 thùng/ngày lên 3,323 triệu thùng/ngày, sản lượng Venezuela giảm 20.000 thùng/ngày.

Sản lượng dầu của Saudi Arabia, thành viên lớn nhất của OPEC đạt trung bình 8,963 triệu thùng/ngày trong tháng 11/2024, giảm 10.000 thùng/ngày so với tháng 10/2024.

Nước sản xuất dầu lớn thứ hai thuộc OPEC là Iraq giảm sản lượng 45.000 thùng/ngày xuống còn 4,043 triệu thùng/ngày.

Trong báo cáo thị trường dầu tháng 12/2024, OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng 1,61 triệu thùng/ngày trong năm 2024, giảm khoảng 210.000 thùng/ngày so với mức tăng 1,82 triệu thùng/ngày theo dự báo đưa ra vào tháng trước./.

Tin cùng chuyên mục

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,14%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,14%

CPI tháng 2 tăng do giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ giao thông tăng do nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Kinh tế 2 tháng năm 2026 tăng trưởng tích cực

Kinh tế 2 tháng năm 2026 tăng trưởng tích cực

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 76,36 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước.

(Ảnh: Google)

Mỹ xem xét khung pháp lý mới về xuất khẩu chip AI

Mỹ cân nhắc yêu cầu các quốc gia nước ngoài phải cam kết đầu tư vào các trung tâm dữ liệu tại Mỹ hoặc đưa ra các đảm bảo an ninh cụ thể mới được phép nhập khẩu số lượng lớn dòng chip AI.