CPC-Thái Lan giải quyết tranh chấp trong hòa bình

Campuchia và Thái Lan đã đồng ý về mặt nguyên tắc cùng hợp tác để giải quyết các bất đồng, tranh chấp một cách hòa bình, cùng có lợi.
Tại cuộc họp kín chiều ngày 15/9 tại Phnom Penh giữa Thủ tướng CampuchiaHun Sen và Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, hai bên đã đồng ý về mặtnguyên tắc cùng hợp tác để giải quyết các bất đồng, tranh chấp một cách hòabình, cùng có lợi, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước láng giềng, vìsự ổn định của khu vực và quốc tế.

Trả lời báo chí sau cuộc họp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vàHợp tác Quốc tế Campuchia Hor Namhong cho biết về vấn đề tranh chấp khu vực xungquanh ngôi đền cổ Preah Vihear, Thủ tướng Hun Sen đề nghị hai bên chấp hành phánquyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ngày 18/8 về việc rút quân đội hai bênkhỏi khu vực xung quanh ngôi đền để nơi này trở thành khu phi quân sự tạm thời,với sự giám sát của các quan sát viên Indonesia.

Ông Hun Sen nói rằng sau khi tiến trình rút quân được hoàn tất, hai bên sẽtiến hành đàm phán trên cơ sở phán quyết của ICJ năm 1962 về chủ quyền đối vớingôi đền.

Về việc cùng hợp tác khai thác dầu khí giữa hai bên tại vùng chồng lấntrên biển giữa hai nước, ông Hun Sen cho biết trước đây Phó Thủ tướng CampuchiaSok An và cựu Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thangsuban đã hội đàm kín ở HongKong và Côn Minh (Trung Quốc) về vấn đề này. Nhưng do chính phủ cũ ở Thái Lankhông tiếp tục hợp tác, nên nay hai bên cần phải tiếp tục đàm phán trên cở sởhợp lý và cùng có lợi.

Theo ông Hor Namhong, đối với đề nghị của bà Yingluck về việc phóng thíchhai nhà hoạt động phe Áo Vàng ở Thái Lan bị Campuchia kết án 7 năm tù năm ngoáivì tội do thám, ông Hun Sen nói rằng theo luật pháp của Campuchia, tù nhân phảithụ án 2/3 thời gian mới được xem xét giảm án, vì vậy Campuchia chưa thể phóngthích ngay.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen cho biết để thúc đẩy quan hệ bình thường giữahai nước, Campuchia sẽ xem xét để giảm án tối đa cho hai người này trong thờigian sớm nhất.

Thủ tướng Hun Sen đã đề nghị phía Thái Lan thực hiện thỏa thuận về thịthực giữa bốn nước Campuchia, Thái Lan, Việt Nam và Lào, để tạo điều kiện chohoạt động du lịch và hợp tác phát triển kinh tế. Ông Hun Sen đề nghị hai nướcsớm nối lại các cuộc đàm phán các cấp, trước hết là Ủy ban chung về biên giớigiữa hai nước, để thúc đẩy sự hợp tác toàn diện giữa Campuchia và Thái Lan.

Sau cuộc hội đàm, bà Yingluck sẽ yết kiến Quốc vương Campuchia Shihamonivà trở về nước vào tối cùng ngày.

Đây là chuyến thăm Campuchia lần đầu tiên của bà Yingluck trên cương vịThủ tướng Thái Lan sau khi đảng Puea Thái do bà lãnh đạo giành thắng lợi áp đảotại cuộc bầu cử Quốc hội ngày 3/7/2001.

Nhiều nhà phân tích chính trường tại Phnom Penh nhận định đây là một bướcngoặt trong sự phát triển quan hệ giữa hai nước, trong bối cảnh tranh chấp liênquan ngôi đền cổ Preah Vihear ở biên giới từ tháng 7/2008 đã dẫn đến các cuộcđụng độ làm thiệt mạng nhiều người của cả hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và người đồng cấp Lào Sonexay Siphandone. (Nguồn: AP)

Campuchia, Lào cam kết thúc đẩy hợp tác song phương

Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng thương mại song phương nhằm đạt được mức kim ngạch 700 triệu USD vào năm 2030.

Điểm bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan tại Bangkok ngày 1/2/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bầu cử Thái Lan: Bầu cử mới nhưng thách thức cũ

Kết quả bỏ phiếu có thể sẽ không tạo ra sự áp đảo nào, đồng nghĩa việc thương lượng hậu bầu cử đóng vai trò quyết định trong việc hình thành chính phủ liên minh - kịch bản quen thuộc của Thái Lan.