CPI 6 tháng năm 2025 tăng do một số nguyên nhân chủ yếu như: Chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 13,87%; Chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,73%...
Về rổ hàng hóa, dịch vụ chính, trong 8/11 nhóm hàng ghi nhận đã tăng giá so với tháng trước, 2 nhóm hàng giảm giá và riêng nhóm thiết bị-đồ dùng gia đình không biến động.
Xuất khẩu hàng hóa 10 tháng ước đạt hơn 291 tỷ USD, giảm 7%; kim ngạch nhập khẩu 10 tháng ước đạt gần 267 tỷ USD, giảm hơn 12%. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu hơn 24,6 tỷ USD.
Trên cơ sở mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm ở mức 4,5%, Bộ Tài chính cập nhật 2 kịch bản lạm phát, trong đó kịch bản 1, dự báo CPI tăng khoảng 3,2%; kịch bản 2 dự báo tăng khoảng 3,6% so với 2022.
Cuộc tiếp xúc cử tri được kết nối điểm cầu Văn phòng Chính phủ với các điểm cầu tại Hội trường Huyện ủy Phong Điền và điểm cầu tại 77 xã, phường, thị trấn thuộc 9 quận, huyện của thành phố Cần Thơ.
Kinh tế Việt Nam khởi sắc trong quý 1/2022 khi tăng trưởng 5,03% so với cùng kỳ năm 2021, hầu hết các ngành, lĩnh vực có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết tác động giảm thuế bảo vệ môi trường đối với CPI, lạm phát và tăng trưởng kinh tế, với giá bán lẻ như mức hiện tại sẽ giúp giảm CPI bình quân 0,6-0,7%.
CPI tháng Tư giảm 0,04% so với tháng Ba, tăng 1,27% so với tháng 12/2020. Theo đó, CPI đã tăng 2,7% so với cùng kỳ kéo theo CPI bình quân bốn tháng nhích 0,89%, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.
Trong rổ hàng hóa và dịch vụ tính CPI, có 7/11 nhóm nhóm hàng giảm giá so với tháng Hai và 4/11 nhóm tăng giá, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức giảm mạnh nhất, là 1,46%.
Sản lượng thịt lợn cả năm 2019 của cả nước ước đạt 3,3 triệu tấn, giảm 13,8% so với năm 2018 và do nguồn cung khan hiếm đã tác động đến giá thịt lợn và làm CPI chung tăng 0,83%.
Trong tháng Chín, 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính đã tăng giá so với tháng trước; trong đó, nhóm giáo dục tăng cao nhất 3,15%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,06% là mức thấp nhất.
Thủ tướng nhắc lại tình trạng chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công như một điểm yếu hiện nay, yêu cầu cần chỉ đạo quyết liệt để giải quyết các rào cản trong giải ngân vốn đầu tư công.
Trong tháng Một, CPI tăng nhẹ 0,1% nhờ có nguồn cung hàng hóa dồi dào chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, sang đến tháng Hai, nhu cầu tiêu dùng của người dân tiếp tục tăng cao với kỳ nghỉ lễ dài.
CPI tháng Mười tăng 0,83% so với tháng Chín và tăng 4,09% so với cùng kỳ đồng thời tăng 4% so với tháng 12/2015, khiến CPI bình quân mười tháng của năm so với cùng kỳ tăng 2,27%.