Bộ trưởng Nội vụ Argentina nhấn mạnh ông mong muốn xây dựng một "Argentina tiến bộ và phát triển," đồng thời khẳng định sẵn sàng đối mặt với những vấn đề cấp bách như lạm phát và nghèo đói.
Bộ trưởng Kinh tế-Tài chính Argentina Alfonso Prat Gay cho biết trong tương lai nước này cần khoảng 10 tỷ USD/năm để triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.
Ngay sau khi vụ tấn công khủng bố đẫm máu xảy ra ở thủ đô Paris, Chính phủ Argentina đã ra lệnh tăng cường kiểm soát an ninh tại Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Buenos Aires và tất cả các sân bay.
Kim ngạch trao đổi thương mại giữa Nga và Argentina 10 năm gần đây đã tăng 6 lần và hiện ở mức 1,8 tỷ USD, đồng thời Nga có kế hoạch đầu tư 1,9 tỷ USD vào dự án xây dựng nhà máy điện ở Argentina.
Argentina và Trung Quốc đã ký thỏa thuận thành lập liên doanh xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ 4 tại nước Nam Mỹ này trong khuôn khổ quan hệ chiến lược toàn diện.
Chính quyền Buenos Aires đã để cho cựu trùm tình báo nước này Antonio Stiuso rời khỏi đất nước hôm 18/2, bởi thời điểm đó chưa có lệnh truy nã nhân vật này.
Lần đầu tiên trong lịch sử quân đội quốc gia Argentina này, một nữ sỹ quan được phong hàm cấp tướng, đó là bà María Isabel Pansa, 54 tuổi, nhập ngũ từ năm 1982.
Ngoại trưởng Argentina Hector Timerman và người đồng cấp Brazil Mauro Vieira đã tới Colombia với sứ mệnh làm trung gian hòa giải khủng hoảng biên giới giữa Colombia và Venezuela.
Tổng thống Argentina Cristina Fernández cảnh báo cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu khiến đang dần hiện hữu một cuộc chiến tiền tệ giữa các nước.
Tổng thống Argentina Cristina Fernández đã bổ nhiệm Trung tướng Ricardo Luis Cundom vào chức Tổng tham mưu trưởng thay cho ông César Milani, người đã xin nghỉ hưu vào tuần trước.
Ngày 9/5, Bộ trưởng Kinh tế Argentina Axel Kicillof cho biết Ngân hàng phát triển liên Mỹ (BID) đã cho nước này vay 200 triệu USD để xây dựng trường học tại các tỉnh Đông Bắc cũng như Tây Bắc.
Tổng thống Argentina Cristina Fernández sẽ đưa ra tuyên bố đòi chủ quyền đối với quần đảo Malvinas mà Anh đang kiểm soát và gọi là Falkland tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS).
Đại sứ Argentina tại Liên hợp quốc đã chỉ trích Anh phớt lờ kêu gọi của quốc tế yêu cầu đối thoại về chủ quyền đối với quần đảo Malvinas mà Anh gọi là Falklands.
Argentina khẳng định sẽ không từ bỏ việc đòi chủ quyền đối với quần đảo Malvinas mà Anh gọi là Falklands thông qua đối thoại và loại trừ khả năng xung đột quân sự.
Argentina dự kiến sẽ tự cung tự cấp năng lượng trong những năm tới với việc xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân và một dự án thủy điện lớn với sự hợp tác của Trung Quốc.
Tổng thống Argentina Cristina Fernández ngày 26/2 đã bổ nhiệm Tổng thư ký Phủ Tổng thống Aníbal Fernández làm Chánh Văn phòng Nội các thay ông Jorge Capitanich.