Croatia tổ chức bầu cử quốc hội trong mùa dịch COVID-19

Theo các kết quả khảo sát, nhiều khả năng sẽ không có đảng nào giành được đa số tuyệt đối trong Quốc hội Croatia gồm 151 ghế, buộc các đảng phải tiến hành đàm phán thành lập chính phủ liên hiệp.
Croatia tổ chức bầu cử quốc hội trong mùa dịch COVID-19 ảnh 1Người dân Croatia đi bỏ phiếu. (Ảnh: AFP)

Ngày 5/7, cử tri Croatia bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức giữa lúc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn diễn biến nghiêm trọng. Cử tri được khuyến cáo đeo khẩu trang và mang theo bút khi đến các điểm bỏ phiếu. Nhiều biện pháp vệ sinh dịch tễ và cũng được thực hiện tại tất cả các điểm bỏ phiếu.

Các điểm bỏ phiếu ở Croatia sẽ hoạt động từ 7 giờ sáng 5/7 đến 7 giờ tối cùng ngày. Có hơn 3,8 triệu cử tri đủ tư cách bỏ phiếu và dự kiến kết quả kiểm phiếu sơ bộ sẽ được công bố trong ngày 5/7.

Cuộc bầu cử này lần này tập trung vào sự cạnh tranh giữa hai lực lượng chính trị chủ chốt, gồm đảng Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ) cầm quyền theo đường lối trung hữu và đảng Dân chủ Xã hội (SDP) đối lập. Theo các kết quả khảo sát, nhiều khả năng sẽ không có đảng nào giành được đa số tuyệt đối trong Quốc hội Croatia gồm 151 ghế, buộc các đảng phải tiến hành đàm phán thành lập chính phủ liên hiệp. 

Ngày 18/5 vừa qua, Quốc hội Croatia đã giải tán, mở đường cho cuộc bầu cử quốc hội khóa mới, ban đầu dự kiến sẽ diễn ra vào mùa Thu. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng HDZ muốn đẩy bầu cử lên sớm hơn để tận dụng lợi thế tỷ lệ ủng hộ đảng này tăng cao trong thời gian qua nhờ những biện pháp kiềm chế hiệu quả đại dịch COVID-19.

Chính phủ kế nhiệm sẽ đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là phục hồi nền kinh tế được dự báo giảm gần 10% trong năm nay và ngành du lịch vốn chiếm gần 20% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đang điêu đứng vì đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.