Kết quả bỏ phiếu có thể sẽ không tạo ra sự áp đảo nào, đồng nghĩa việc thương lượng hậu bầu cử đóng vai trò quyết định trong việc hình thành chính phủ liên minh - kịch bản quen thuộc của Thái Lan.
Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra khẳng định bà không có kế hoạch điều chỉnh đội hình bộ trưởng của mình hoặc loại bỏ đối tác lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền là đảng Tự hào Thái Lan.
Khi được hỏi về mức độ hài lòng đối với kết quả cuộc tổng tuyển cử Thái Lan, 59,39% số người được hỏi khẳng định rất hài lòng, 30,07% bày tỏ khá hài lòng; 6,95% cho biết không hài lòng.
Sau khi kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử được công bố với chiến thắng thuộc về đảng Tiến bước, một số thượng nghị sỹ đã nói bóng gió sẽ không bỏ phiếu cho lãnh đạo đảng này, ông Pita Limjaroenrat.
Thái Lan đã triển khai hơn 147.500 cảnh sát nhằm đảo bảo an toàn trật tự tại gần 95.000 điểm bỏ phiếu bầu Hạ viện khóa mới trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 14/5.
Cuộc bỏ phiếu bầu Hạ viện khóa mới bắt đầu vào lúc 8 giờ (theo giờ Việt Nam và sẽ kéo dài đến 17 giờ tại 95.000 điểm bỏ phiếu) với ước tính hơn 52 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.
Ít nhất 9 người đã bị bắt giữ tại Thái Lan do phát tán tin giả trên mạng xã hội Facebook với những bài đăng về một số quan chức trong hội đồng bầu cử bị cách chức và nhiều lá phiếu gian lận.
Chiều 24/3, tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn Thái Lan đã đóng cửa và bắt đầu kiểm phiếu, chuẩn bị để công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ở nước này vào tối cùng ngày.
Đây là cuộc bầu cử đầu tiên theo Hiến pháp mới năm 2017 và sẽ đánh dấu một bước quá độ sang thiết lập lại một chính phủ dân bầu sau nhiều năm cầm quyền của các quân nhân.
Đã 5 năm trôi qua kể từ khi các tướng lĩnh tiến hành đảo chính rồi lập nên chính phủ năm 2014, bầu cử liên tiếp nhiều lần bị trì hoãn và sau rất nhiều tranh cãi, tổng tuyển cử cuối cùng cũng diễn ra.
Theo Phó Tổng thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan Nat Laosisavakul, tổng cộng 2,63 triệu người Thái Lan đã đăng ký bỏ phiếu sớm, trong đó hơn 75% được cho là đã đi bỏ phiếu trong ngày 17/3.
Vương quốc Thái Lan đã tổ chức bầu cử cho khoảng 2,6 triệu cử tri đăng ký bỏ phiếu sớm một tuần trước khi cuộc tổng tuyển cử chính thức diễn ra vào ngày 24/3 tới.
Tổng thư ký Văn phòng thanh tra Thái Lan Raksakecha Chaechai cho hay, việc Ủy ban Bầu cử đã đưa ông Prayut vào danh sách các ứng cử viên thủ tướng là hợp pháp.
Tổng Thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết hơn 1,5 triệu cử tri nước này đã đi đăng ký bầu cử sớm trước ngày tổng tuyển cử 24/3, trong khi 85.000 người chính thức đăng ký bầu cử ở ngoài nước.
Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra kêu gọi người dân Thái Lan tham gia tích cực vào cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới của nước này để quyết định tương lai đất nước.