Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3, cử tri tỉnh Thái Nguyên luôn nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, tích cực theo dõi thông tin, rà soát danh sách và sẵn sàng tham gia bỏ phiếu với niềm tin, kỳ vọng lớn.
Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên, khẳng định công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 ở tỉnh được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định, bám sát các mốc thời gian theo kế hoạch đề ra.
Các khâu từ hiệp thương, lập và niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thông tin đều cơ bản bảo đảm tiến độ.
Điều quan trọng nhất là tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự đồng thuận cao của cử tri. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp; tích cực phối hợp rà soát thông tin, theo dõi danh sách cử tri, quan tâm tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử... Đây là nền tảng quan trọng để ngày 15/3 thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp.
Tại xã Chợ Rã, hơn 10.500 cử tri đã được niêm yết danh sách công khai, minh bạch. Theo ông Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Đảng ủy xã, đến nay ở xã không ghi nhận đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị liên quan đến công tác bầu cử, điều này thể hiện sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân đối với quá trình chuẩn bị.
Nhiều cử tri cho rằng quy trình hiệp thương được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, bảo đảm cơ cấu hợp lý, tạo cơ sở để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu. Người dân tại các xã vùng cao còn tích cực tham gia dọn dẹp, chỉnh trang nhà văn hóa thôn, điểm bỏ phiếu; treo panô, khẩu hiệu tạo không khí trang trọng, thể hiện niềm tự hào khi được góp phần vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Ở xóm Đồng Tâm, xã Phú Lương, không khí hướng về ngày bầu cử đã lan tỏa đến từng hộ dân.
Ông Dương Văn Phong, Bí thư Chi bộ xóm, cho biết xóm có 210 cử tri, đa số là đồng bào dân tộc Mông. Những ngày qua, bà con chủ động theo dõi thông tin qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các buổi sinh hoạt cộng đồng và nhóm Zalo chung của xóm.
Mặc dù người dân trong xóm chủ yếu là đồng bào dân tộc, song công tác tuyên truyền vận động được xã và xóm triển khai từ sớm, nên ở các kỳ bầu cử trước, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu của xóm đều đạt cao.
Người dân xác định đi bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm công dân, góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng xây dựng đất nước.
Còn tại xã Yên Trạch, nhiều cử tri đã chủ động tìm hiểu danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên.
Ông Linh Hồng Năng, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 1 cho biết, người dân địa phương đều háo hức chờ đón ngày 15/3. Cử tri tin tưởng các ứng cử viên khi trúng cử sẽ phát huy năng lực, trách nhiệm, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Ở xã Phúc Lộc, việc niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bỏ phiếu được người dân quan tâm theo dõi sát sao. Ông Hoàng Văn Việt, Bí thư Chi bộ thôn Vằng Kè cho biết ngay từ cuối năm 2025, người dân đã phối hợp rà soát, kiểm tra thông tin trong danh sách cử tri.
Quá trình niêm yết giúp kịp thời phát hiện, điều chỉnh một số nội dung chưa chính xác theo đúng quy định. Bà con trong thôn rất yên tâm, phấn khởi và mong chờ đến ngày bầu cử để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.
Ông Ma Văn Thuyên, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lộc thông tin nơi đây là địa bàn vùng cao, dân cư phân tán, nhiều người đi làm ăn xa nhưng nhưng cử tri địa phương đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.
Nhiều gia đình chủ động thông tin cho chính quyền về biến động nhân khẩu để có phương án xử lý kịp thời, bảo đảm quyền bầu cử của mỗi cử tri.
Người dân đặc biệt quan tâm đến việc giới thiệu người ứng cử là người dân tộc thiểu số, cán bộ cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng, nhằm phản ánh đầy đủ tiếng nói, nguyện vọng của bà con vùng cao.
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập 5 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 5 đơn vị bầu cử của tỉnh; 29 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại 29 đơn vị bầu cử.
Ngoài ra, 92/92 xã, phường trong tỉnh đã thành lập 92 Ủy ban bầu cử cấp xã. Toàn tỉnh đã thành lập 1.503 tổ bầu cử tại 1.503 khu vực bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị bầu cử ở tỉnh Thái Nguyên được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật./.
Chủ tịch Quốc hội: Phải tiếp xúc cử tri một cách nghiêm túc, không làm qua loa
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các ứng cử viên phải tiếp xúc cử tri một cách nghiêm túc bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, không làm qua loa, đại khái.