Hàng năm, có khoảng 3.700 - 4.000 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thực hiện xuất nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn Lạng Sơn, hiệu suất thông quan cao, cao điểm đạt trên 2.000 lượt xe/ngày…
Cho dù tại các cửa khẩu đều rất đông lưu lượng người cũng như phương tiện chở hàng hóa xuất nhập cảnh nhưng giao thông luôn thông thoáng và các thủ tục giấy tờ được giải quyết rất nhanh chóng.
Các cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc; Tân Thanh, Cốc Nam, huyện Văn Lãng phía Trung Quốc nghỉ Tết từ ngày 21-27/1; tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, phía Trung Quốc nghỉ Tết từ ngày 21-27/1.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay chỉ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại 3 cửa khẩu là Hữu Nghị, Chi Ma và Ga đường sắt Đồng Đăng.
Dịch bùng phát nên các cơ quan quản lý của Việt Nam cũng như Trung Quốc siết chặt quản lý đối với hoạt động qua lại biên giới. Điều này ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phía Bắc.
Năng lực thông quan tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn không cao do các cơ quan quản lý cửa khẩu của Trung Quốc và Việt Nam ưu tiên chống dịch; nhân lực vận chuyển, giao nhận, bốc xếp hàng hóa cũng không đủ.
Tổng số lượng vải thiều đã tiêu thụ của tỉnh Bắc Giang đạt gần 159.500 tấn, chiếm 85% tổng sản lượng toàn tỉnh, trong đó một nửa được xuất khẩu đi Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Australia...
Trong khi thị trường Trung Quốc chiếm trên 90% lượng quả vải xuất khẩu của Việt Nam thì hiện tượng xuất ngược vải trở lại, cho dù chỉ là số lượng ít, cần phải được lưu tâm.