Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sôi động xuất, nhập cảnh đầu năm
Trong những ngày nghỉ lễ đầu năm 2026, lưu lượng hành khách xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đạt khoảng 6.200-6.400 khách/ngày, tăng khoảng 20-30% so với những ngày thường.
Trong những ngày nghỉ lễ đầu năm 2026, lưu lượng hành khách xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đạt khoảng 6.200-6.400 khách/ngày, tăng khoảng 20-30% so với những ngày thường.
Công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 - Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị nhằm nâng cao năng lực thông thương, đáp ứng nhu cầu vận tải xuất nhập khẩu hàng hóa.
Những ngày đầu tháng 7/2025, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, không khí xuất, nhập cảnh diễn ra nhộn nhịp từ 7-20 giờ hằng ngày, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.
Dự án mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 là một hợp phần hạ tầng trọng yếu, đóng vai trò nền tảng trong triển khai Đề án thí điểm cửa khẩu thông minh.
Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam thực hiện nghi thức chào và tô son cột mốc 1116, mở đầu hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung.
Việc thực hiện điều tiết các phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị nhằm đảm bảo cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc thuận lợi.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn , tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa Tân Thanh sẽ tạm dừng thông quan hàng hóa từ ngày 28/1 đến 31/1.
Trong chuyến thăm và làm việc tại Lạng Sơn, tối 14/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tình hình thi công dự án công trình cửa khẩu thông minh thuộc khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.
Trung bình mỗi ngày, Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị thực hiện giải quyết thông quan từ 700-800 phương tiện, trong đó xuất khẩu khoảng trên dưới 200 xe, nhập khẩu khoảng 600 xe.
Việc triển khai thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh áp dụng hình thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu mới nhằm nâng cao hiệu suất thông quan, đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng tăng.
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu yêu cầu chủ đầu tư dự án và đơn vị liên quan khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm tại Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng và cửa khẩu Hữu Nghị.
Theo các lực lượng chức năng cửa khẩu, hiện nay mỗi ngày Lạng Sơn có từ 1.200-1.300 xe xuất nhập khẩu; trong đó gần 80% mặt hàng xuất khẩu là nông sản, hoa quả tươi.
Hiện hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và các cửa khẩu khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra ổn định, thuận lợi và thông suốt.
Đối tượng buôn lậu thường sử dụng các phương tiện đã cơi nới thùng hàng, găm cắm, cất giấu hàng hóa trong khoang, gầm xe để trốn tránh việc kiểm tra và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng.
Trong 5 tháng năm 2024, tổng sản lượng hoa quả tươi xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt gần 1,2 triệu tấn; tăng hơn 455.000 tấn so với cùng kỳ năm 2023.
Trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng ở các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã làm thủ tục thông quan cho trên 5.300 phương tiện; trong đó, hơn 2.100 phương tiện là hoa quả xuất khẩu.
Sáng 21/4/2024, tại Lạng Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.
Sáng 21/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, kiểm tra thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B, dự lễ khai mạc triển lãm công nghiệp xanh quốc tế Lạng Sơn 2024.
Xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra thuận lợi tại hai cửa khẩu quan trọng của Lạng Sơn ngay từ đầu Xuân năm mới báo hiệu những tín hiệu lạc quan và tích cực cho hoạt động biên mậu của tỉnh thời gian tới.
Trong dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị như Biên phòng, Hải quan cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã chủ động bố trí nhân lực, phương tiện máy móc để xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh liên quan.