Ngoại trừ cặp cửa khẩu Cốc Nam-Lũng Nghịu nghỉ lễ từ ngày 1-5/5, các cặp cửa khẩu Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan, Tân Thanh-Pò Chài, Chi Ma-Ái Điểm vẫn thực hiện thông quan bình thường.
Hiện nay cơ quan chức năng phía Trung Quốc đưa ra yêu cầu tất cả các lô sầu riêng được nhập khẩu từ Việt Nam phải có giấy chứng nhận kiểm định dư lượng Cadimi và chất vàng O (Auramine O).
Theo các lực lượng chức năng cửa khẩu, hiện nay mỗi ngày Lạng Sơn có từ 1.200-1.300 xe xuất nhập khẩu; trong đó gần 80% mặt hàng xuất khẩu là nông sản, hoa quả tươi.
Trong 3 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của Lạng Sơn ước đạt trên 13,1 tỷ USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, kim ngạch mở tờ khai tại Cục Hải quan Lạng Sơn đạt trên 1 tỷ USD.
Xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra thuận lợi tại hai cửa khẩu quan trọng của Lạng Sơn ngay từ đầu Xuân năm mới báo hiệu những tín hiệu lạc quan và tích cực cho hoạt động biên mậu của tỉnh thời gian tới.
Sáng 1/1/2024, tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ Khởi công giai đoạn 1, Dự án Đầu tư Xây dựng Tuyến Đường bộ Cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng).
Nắm bắt tình hình giao thương sôi động cuối năm, lực lượng chức năng ở cửa khẩu Tân Thanh đang triển khai nhiều biện pháp để hoạt động biên mậu được thông thương nhanh chóng, hiệu suất ở mức cao nhất.
Hiện tại, các bến bãi trong khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đáp ứng đủ dung lượng cho các phương tiện đỗ chờ xuất khẩu nên Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhập phương tiện vào bãi phi thuế quan tại Tân Mỹ.
Mặc dù có thời điểm lượng xe chờ tại các cửa khẩu đông song nhờ làm tốt việc triển khai phân luồng điều tiết phương tiện, Lạng Sơn chưa ghi nhận những vấn đề phát sinh về an ninh trật tự.
Hiện tại, 5 cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đang duy trì ổn định hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa với trên 1.000 phương tiện xuất nhập khẩu thông quan mỗi ngày.
Sắp bước vào vụ thu hoạch nhiều loại nông sản, hoa quả nên cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện để hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa được thuận lợi.
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu của Lạng Sơn đang chủ động duy trì phương án đảm bảo thông quan xuất nhập khẩu sang Trung Quốc luôn thông suốt, đặc biệt qua nền tảng cửa khẩu số.
Trong hai tháng năm 2023, trên 1.360 lô hàng hoa quả các loại, tương đương khoảng 220.000 tấn hoa quả, được xuất khẩu sang Trung Quốc qua 5 cửa khẩu của Lạng Sơn; tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái.
Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng, Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, cho biết đơn vị đã tăng cường cán bộ chiến sỹ để giúp đỡ, hướng dẫn tạo điều kiện cho công dân được xuất nhập cảnh thuận lợi.
Trong thời gian tới, nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu để phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp, cũng như nhu cầu tiêu dùng của nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc sẽ tăng mạnh
Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu Tân Thanh tăng tần suất kiểm tra đối với tất cả các loại nông sản, hàng hóa không đảm bảo sẽ không được thông quan và doanh nghiệp buộc phải đưa hàng về.
Tính đến ngày 12/6, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của toàn tỉnh Lạng Sơn đạt 6.647 triệu USD, giảm 53,1% so với cùng kỳ năm trước đó; trong đó, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu giảm 67,4%.
Để tạo điều kiện tốt nhất cho xuất khẩu thuận lợi, lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai biện pháp nghiệp vụ, qua đó hỗ trợ nông sản thông quan nhanh chóng.
Đến 18/5, tất cả xe hàng nhập khẩu và xuất khẩu thực hiện khai báo trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số trước khi vào cửa khẩu, được xử lý trên Nền tảng cửa khẩu số với hơn 29.000 xe qua 2 cửa khẩu.
Từ ngày 3/2 đến trưa 4/2 (tức mùng 4 Tết) đã có trên 100 xe nông sản được thông quan xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn.