Đây được coi là phản ứngchính thức đầu tiên của phía Cuba sau sự kiện Tập đoàn dầu khí Repsolquyết định chấm dứt sớm hợp đồng thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơicủa quốc đảo này hôm 6/6. Thông báo của CUPET nêu rõ bất chấp thất bạitrong mũi khoan đầu tiên của Repsol, giàn khoan hiện đại Scarabeo 9 đãđược chuyển tới lô của Tập đoàn Petronas (Malaysia) và đang tiến hànhmũi khoan thăm dò mới. Tiếp theo đó giàn khoan này sẽ phục vụ cho Tậpđoàn PDVSA của Venezuela đúng theo kế hoạch đã đề ra từ trước đó.
Vùng đặc quyền kinh tế của Cuba tại Vịnh Mexico rộng 112.000km2 vàđược chia thành 59 lô, trong đó có 22 lô đã được các công ty của Tây BanNha, Na Uy, Ấn Độ, Venezuela, Việt Nam, Malaysia, Angola và Nga ký hợpđồng thăm dò và khai thác. Theo tính toán của phía Cuba, trữ lượng dầukhí ở khu vực này vào khoảng 20 tỷ thùng, trong khi một số nghiên cứukhác cho rằng trữ lượng chỉ vào khoảng 5-9 tỷ thùng.
Các chuyêngia cho rằng nếu tìm được dầu tại vùng biển này, Cuba sẽ không phải phụthuộc quá nhiều vào nguồn dầu khí của Venezuela và sẽ giúp thúc đẩy quátrình phát triển kinh tế tại quốc đảo vùng Caribe này./.