Sau khi xảy ra hiện tượng cúc mâm xôi chậm phân cành và chậm phân hóa mầm hoa, ngành nông nghiệp Bến Tre đã phân công cán bộ đến hiện trường xem xét, theo dõi và đưa ra các biện pháp hỗ trợ người dân.
Theo người trồng hoa, ưu điểm của giống cúc mâm xôi Hàn Quốc cấy mô là cây sạch bệnh, sinh trưởng mạnh và cho hoa như một quả cầu với nhiều màu sắc tươi tắn, rực rỡ như đỏ, hồng, tím, cam...
Nhiều thương lái từ các tỉnh, thành phố trong khu vực phía Nam và tận thủ đô Hà Nội đã đến tận vườn mua với giá rất cao, giá từ 140.000 đến 180.000 đồng/cặp, tăng hơn 20.000 đồng/cặp so với năm ngoái.
Năm nay, các nhà vườn ở Sa Đéc cung ứng từ 2-3 triệu giỏ hoa các loại, trong đó có hơn 250.000 giỏ hoa cúc mâm xôi, tăng hơn 50.000 giỏ so với năm trước.
Các nhà vườn tại Đồng Tháp sẽ cung ứng từ 2-3 triệu giỏ hoa các loại, chủ yếu các loại hoa cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, cát tường, vạn thọ, dạ yến thảo, hoa hồng... cho thị trường Tết Nguyên đán 2020.
Người dân trồng hoa cúc mâm xôi tại huyện Chợ Lách, Bến Tre đang lo lắng vì còn hơn hai tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng hàng trăm nghìn chậu cúc mâm xôi đã nở sớm.
Hiện nay, các vườn hoa trồng cúc mâm xôi tại Sa Đéc, Đồng Tháp, đã có thương lái đặt cọc mua gần hết, các nhà vườn ước tính sau khi trừ chi phí, mỗi ha sẽ lãi từ 140-250 triệu đồng.