Đây là loại hoa bán chạy nhất trong dịp Tết vừa qua. Cùng vớicúc mâm xôi, tắc kiểng cũng bán khá chạy. Theo ước tính sơ bộ, khoảng700.000 chậu tắc đã được cung ứng cho thị trường Tết, giá phổ biếntại chợ khoảng 300.000 đồng/chậu.
Ông Trần Minh Mẫn, Phó chủ tịch Hội sinh vật cảnh huyện Chợ Láchcho biết cúc mâm xôi bán chạy nhờ hoa nở đúng dịp Tết và rất đẹp.Loại hoa này được ưa chuộng tại các hội hoa xuân do rất phù hợp đểtrang trí.
Hơn nữa, kỹ thuật trồng và chăm sóc khá phức tạp do loại hoa nàykén người trồng nên không dẫn tới tình trạng cung vượt cầu như một sốloại hoa khác
Cúc mâm xôi tại Chợ Lách được trồng tập trung chủ yếu tại xãLong Thới. Nông dân trồng với quy mô vừa phải, mỗi gia đình chừng 2.000-3.000 chậu và nhân công chăm sóc chủ yếu là “người nhà.” Giá bántại vườn dịp Tết dao động từ 80.000-90.000 đồng/cặp. Theo ông Mẫn,với mức giá này, nông dân có thể lãi 30% giá bán.
Chợ Lách là là thủ phủ hoa kiểng tỉnh Bến Tre. Nơi đây nổitiếng với thương hiệu cây giống, hoa kiểng Cái Mơn và hàng năm cung cấpra thị trường hàng chục triệu sản phẩm các loại. Riêng hoa kiểng tết,Cái Mơn nổi tiếng với mai vàng, tắc, cúc mâm xôi, lan, vạn thọ…
Sản phẩm được tiêu thụ rộng khắp cả nước và xuất khẩu sang mộtsố nước lân cận./.