Hiện nay đang trong giai đoạn mùa Đông Xuân, là điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh lây truyền qua đường hô hấp phát triển, dẫn đến nguy cơ gia tăng số mắc các bệnh như cúm mùa, sởi, sốt phát ban...
Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi... không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà mà cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.
Qua kết quả xét nghiệm của Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương, hổ chết do virus cúm A/H5N1 (trên mẫu bệnh phẩm của loài hổ được lấy mẫu vào ngày 16/8 tại Công ty cổ phần Vườn thú Mỹ Quỳnh.).
Trong 2 tuần gần đây, tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đủ mọi lứa tuổi đến khám, chủ yếu được xét nghiệm và chẩn đoán mắc các bệnh cúm A.
Chùm ca mắc cúm A/H1N1 với 20 học sinh cùng các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, nôn đã được ghi nhận tại Trường Tiểu học Võ Trường Toản, Thành phố Hồ Chí Minh.
79 người tại Ấn Độ, trong đó có 20 cảnh sát, đang được cách ly và điều trị sau khi những người này xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H1N1 - bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nguy hiểm.
Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ được gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy tất cả 8 mẫu đều âm tính với nCoV, có 2 mẫu dương tính với cúm A/H1N1.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị cho khoảng 150 bệnh nhi mắc cúm A. Trung bình mỗi ngày có khoảng 100-120 bệnh nhi đến khám với các biểu hiện ho, hắt hơi, sổ mũi... nghi ngờ mắc cúm.
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kon Tum, ngày 25/10 bệnh bắt đầu khởi phát trên cơ thể bệnh nhân với biểu hiện sốt nhẹ, mệt mỏi, chán ăn.
4 tuần gần đây nhiều bệnh nhân mắc bệnh cúm nhập viện trong tình trạng nặng. Đặc biệt, có bệnh nhân nữ, 31 tuổi (ở Thanh Hóa), mang song thai ở tuần thứ 24 mắc cúm A/H1N1 khiến thai phụ tử vong.
Tại Việt Nam, các bệnh truyền nhiễm gây dịch có tỷ lệ mắc trên 100.000 dân cao nhất là cúm, tiêu chảy, sốt xuất huyết, tay chân miệng, lỵ, quai bị, thủy đậu.
Bệnh nhân đang mang thai ở tuần thứ 32 thì nhiễm cúm A/H1N1, được bệnh viện địa phương chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và tử vong sau khi mổ lấy thai 29 ngày.
Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cúm A/H1N1 là cúm mùa lưu hành chiếm khoảng 20-50% trong số các chủng cúm mùa lưu hành tại Việt Nam, còn lại là cúm B và cúm A/H3N2.
Bệnh nhân Đ.V.Q, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre bị nhiễm cúm A/H1N1 đã tử vong vào ngày 29/6. Đây là ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018.
Hiện bệnh viện Chợ Rẫy đang điều trị cho 7 ca nhiễm cúm A/H1N1, 24 trường hợp mắc virus cúm A/H1N1, tại bệnh viện Từ Dũ cũng có hàng chục bệnh nhân có triệu chứng sốt, mỏi cơ.
Theo thống kê, từ ngày 11/6 đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đã xuất hiện chùm ca bệnh cúm A/H1N1 với ít nhất 24 trường hợp mắc loại virus này và đã có 2 trường hợp tử vong.
12 ca dương tính với cúm A/H1N1 phát hiện tại Bệnh viện đã được điều trị ổn định, trong đó có 2 ca xuất viện, 6 ca điều trị tại Khoa Bệnh Nhiệt đới, 4 ca còn lại được chuyển đến Khoa Nội thận.
Ngày 12/6, bệnh viện tiến hành cách ly 3 nhân viên của bệnh viện có biểu hiện nhiễm cúm A/H1N1 sau khi điều trị cho một bệnh nhân bị dương tính với cúm A/H1N1.
Kết quả giám sát cúm từ hệ thống giám sát quốc gia những tháng đầu năm 2018 ghi nhận virus cúm A/H1N1 chiếm tỷ lệ cao hơn so với các chủng virus cúm mùa khác.
Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau gần 10 ngày điều trị dương tính với cúm A/H1N1, bệnh nhân Lê Thị Kim Trang sức khỏe đã ổn định và được xuất viện chiều 11/6.