Bệnh cúm gia cầm trên người hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu, đặc biệt chủng cúm A(H5N1) có độc lực cao, người bị nhiễm thường diễn tiến nặng và tử vong với tỷ lệ cao khoảng 50%.
Ngày 22/8, tại An Giang, hơn 50 chuyên gia và cán bộ cấp cao từ Bộ Y tế Việt Nam và Campuchia cùng 8 tỉnh biên giới của hai nước tham gia trao đổi về xu hướng dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm mới.
Hội đồng Cấp cao về Điều tra Khoa học của Tây Ban Nha cho biết virus cúm gia cầm độc lực cao tại lục địa Nam Cực tiềm ẩn nguy cơ đe dọa các đàn chim cánh cụt ở khu vực phía Nam của lục địa này.
Một đội chuyên gia y tế đã tìm hiểu nguồn lây bệnh và khám các trường hợp nghi nhiễm hoặc những người đã tiếp xúc với bé trai nhằm ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng.
WHO cho biết kể từ tháng 6, khi cơ quan y tế Ba Lan thông báo về các trường hợp mèo chết bất thường trên cả nước, đến nay có 29 con mèo có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm H5N1.
Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia khẳng định: Cả hai trường hợp bị nhiễm cúm gia cầm H5N1 ở tỉnh Prey Veng đã nhiễm virus H5N1 từ gia cầm và đây không phải là ca lây truyền từ người sang người.
Đội ứng phó khẩn cấp của Bộ Y tế Campuchia đã phát hiện thêm 12 người nhiễm cúm gia cầm H5N1 tại tỉnh Prey Veng, trong đó, 4 trường hợp đã bắt đầu biểu hiện triệu chứng.
Theo thông tin từ Cục Thú y, hiện trên cả nước không có báo cáo ổ dịch cúm gia cầm nào mới phát sinh và các địa phương đã công bố hết các dịch cúm gia cầm.
Theo thông tin từ Cục Thú y, tính đến ngày 2/5, cả nước vừa xuất hiện một ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 mới xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh. Như vậy, hiện nay, cả nước còn 7 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1.