Indonesia phát hiện dòng mới của virus cúm H5N1

Virus mới thuộc dòng 2.3 của virus H5N1 có nguy cơ gây bệnh cao và đây là lần đầu tiên dòng virus mới này phát hiện ở Indonesia.
Theo một báo cáo ngày 11/12, Indonesia vừa phát hiện một dòng mới, nguyhiểm hơn, của virus cúm gia cầm H5N1, làm hàng trăm nghìn con vịt chết trongnhững tuần vừa qua tại một số tỉnh thuộc đảo Java.

Cục trưởng Thú ý thuộc Bộ Nông nghiệp Indonesia, ông Syukur Iwantoro cho biếtvirus mới thuộc dòng 2.3 của virus H5N1 có nguy cơ gây bệnh cao và đây làlần đầu tiên dòng virus mới này được phát hiện ở Indonesia. Ông chobiết loại virus mới rất khác với loại virus cúm gia cầm được phát hiện trướcđây thuộc dòng 2.1.

Ông Iwantoro cho biết vẫn cần phải tiến hành thêm các cuộc nghiên cứu rộng rãihơn để tìm hiểu xem liệu dòng mới này có phải là sự biến đổi về gen ởcác loại virus đã phát hiện trước đây tại nước này hay là một chủng cúm mới cónguồn gốc từ nước ngoài.

Các quan chức Y tế của Indonesia đã khuyến cáo chính quyền các địa phương ápdụng các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dòng virus mới như cấm vàkiểm soát các xe môtô và xe tải loại nhỏ dùng để vận chuyển gia cầm không rõnguồn gốc.

Đồng thời, chính quyền các địa phương cần thận trọng trước các vụ gia cầmchết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Đặc trưng của virus cúm gia cầm là lây lantừ gia cầm sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp. Tuy nhiên, các chuyên gia ytế lo ngại virus có thể biến đổi gen dễ lây từ người sang người.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Indonesia là nước có số người chết do nhiễmvirus cúm gia cầm cao nhất thế giới, với 159 người trên tổng số 359 người chếttrên toàn thế giới kể từ khi dịch cúm gia cầm bùng phát vào năm 2003./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục