Củng cố khả năng các thể chế tài chính quốc tế

Các nước tham dự nhấn mạnh cần củng cố khả năng của các thể chế tài chính quốc tế nhằm giúp nền kinh tế toàn cầu phục hồi.
Ngày 7/10, Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã bế mạc sau hai ngày làm việc tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
 
Đại diện các nước thành viên tham dự hội nghị đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nước, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố khả năng của các thể chế tài chính quốc tế nhằm giúp nền kinh tế toàn cầu phục hồi.
 
Hội nghị thường niên kết thúc với một loạt các hội nghị tài chính quốc tế cấp cao ở I-xtan-bun, trong đó có cuộc gặp của các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính của nhóm 7 nước phát triển (G-7), cuộc gặp của Ủy ban Tiền tệ và Tài chính quốc tế (IMFC - ủy ban hướng dẫn về chính sách chủ chốt của IMF) với Ủy ban Phát triển (ủy ban chung của IMF và WB), cũng như các phiên họp được IMF và WB bảo trợ.
 
Theo IMFC, điều quan trọng là phải tiếp tục duy trì các gói kích thích kinh tế cho đến khi nền kinh tế thực sự hồi phục, trong khi Ủy ban Phát triển của IMF/WB kêu gọi tăng ngân quĩ cho WB để giúp những nước đang phải "vật lộn" đối phó với khủng hoảng.
 
Trước thềm Hội nghị thường niên, IMFC và Ủy ban Phát triển của IMF/WB cũng đã ủng hộ một cam kết đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) tại  Pittsburgh, Mỹ hồi cuối tháng 9 vừa qua về chuyển 5% quyền bỏ phiếu trong IMF và 3% trong WB cho các nền kinh tế mới nổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục