Phát ngôn viên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) nhấn mạnh rằng SDF là một phần quan trọng trong liên minh quốc tế chống khủng bố, cho rằng IS đã lợi dụng tình trạng hỗn loạn để mở rộng lãnh thổ.
Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Iraq nhằm khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác song phương theo thỏa thuận năm 2008 quy định việc Mỹ rút quân khỏi Iraq.
Anadolu cho biết 17 nghi can trên bị bắt giữ tại Ankara và đã được giao nộp cho các nhân viên chống khủng bố thẩm vấ nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về quốc tịch của họ.
Liên hợp quốc cho rằng mặc dù IS đã bị đánh bại ở Syria vào tháng 3/2019, nhưng nhóm khủng bố này vẫn lợi dụng các chân rết và kích động những cuộc tấn công.
Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết tuy bị mất kiểm soát ở phần lãnh thổ mà chúng gọi là Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, nhưng IS đã củng cố khả năng nổi dậy ở Iraq và đang hồi sinh ở Syria.
Bất kỳ công dân Australia nào bị nghi ngờ là đối tượng cực đoan tham gia các cuộc xung đột ở nước ngoài sẽ tạm thời bị cấm quay về nước cho đến khi được cấp "giấy phép về nước."
Người phát ngôn của Chính phủ Đức nêu rõ chính phủ Đức dự định tiếp tục thực hiện các biện pháp hiện nay trong khuôn khổ liên minh quốc tế chống IS, điều này đồng nghĩa sẽ không điều bộ binh.
Theo quan chức phụ trách đối ngoại của chính quyền người Kurd, những trẻ này sinh sống tại các trại tị nạn nơi hàng chục nghìn người đang lánh nạn sau khi chạy trốn khỏi cuộc chiến chống IS.
Theo Bộ Ngoại giao Đức, một số trẻ em là con của các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã được trở về Đức và những trường hợp này đã được sự nhất trí của cha mẹ các em.
Để ngăn chặn việc các phiến quân trốn thoát, Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm chuyển giao 280 phần tử khủng bố cho các cơ quan an ninh Iraq.
Các chuyên gia giỏi của Mỹ đã nhờ Đặc phái viên Nga thông báo với phía Moskva rằng họ sẵn sàng tham gia các cuộc đối thoại thực chất để đàm phán với Moskva về cuộc chiến chống IS và al-Qaeda.
Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Syria James Franklin Jeffrey khẳng định, Mỹ sẽ không rút quân vội vã và nhanh chóng khỏi Syria và sẽ tham vấn chặt chẽ với các đồng minh về vấn đề này.
Phát biểu tại hội nghị do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định “IS không còn giữ mảnh đất nào. Đây là một thực tế quan trọng."
Nhiều nghị sỹ Mỹ, trong đó có các nghị sỹ đảng Cộng hòa, quan chức Bộ Quốc phòng cũng như các đồng minh quốc tế của Washington đã lên tiếng phản đối quyết định rút quân khỏi Syria.
Một thành viên Ủy ban Đàm phán Syria (SNC) - tổ chức đối lập chống chính quyền Syria cho rằng việc Mỹ rút quân khỏi Syria sẽ khiến cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thêm phức tạp,
Ngày 19/12, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, quân đội Mỹ đã bắt đầu trở về nước sau khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.
Chính phủ Libya do Liên hợp quốc hậu thuẫn cảnh báo IS vẫn là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia mặc dù tổ chức này đã bị đánh bại ở thành phố Sirte vào cuối năm 2016.
Tổng thống Duterte cho biết Mỹ, đồng minh của Philippines, đã hỗ trợ và đang cung cấp các thiết bị vũ khí quan trọng cho các lực lượng Philippines tại Marawi để tiêu diệt các phần tử khủng bố.
Mỹ cùng các đối tác trong liên quân sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết ổn định tình hình tại Mosul, đồng thời hỗ trợ tái thiết những khu vực vừa được giải phóng.
Nhà phân tích quốc phòng Jose Antonio Custodio nhận định rằng cuộc chiến giữa an ninh Philippines với các tay súng phiến quân Hồi giáo tại Marawicó thể được coi là một trường hợp "pintakasi."