Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi sắp có chuyến thăm tới Mỹ

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Iraq nhằm khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác song phương theo thỏa thuận năm 2008 quy định việc Mỹ rút quân khỏi Iraq.
Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi sắp có chuyến thăm tới Mỹ ảnh 1Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi. (Nguồn: Reuters)

Thông báo ngày 16/7 của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tại Nhà Trắng vào ngày 26/7.

Trong thông báo, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết chuyến thăm của nhà lãnh đạo Iraq nhằm khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác song phương theo thỏa thuận năm 2008 quy định việc Mỹ rút quân khỏi Iraq.

[Mỹ và Iraq chia sẻ mục tiêu bảo vệ phái bộ ngoại giao]

Bà Jen Psaki cũng đề cập tới các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như năng lượng và y tế, đồng thời cho biết Tổng thống Biden mong muốn tăng cường hợp tác với Iraq về "các vấn đề an ninh, bao gồm các nỗ lực chung nhằm xóa sổ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Khoảng 3.500 binh lính nước ngoài vẫn đang đồn trú lãnh thổ Iraq, trong đó có 2.500 lính Mỹ, vốn được điều động tới Iraq để tham gia cuộc chiến chống IS.

Trong tuần qua, đặc phái viên Nhà Trắng Brett McGuck đã gặp và thảo luận với ông Kadhimi về kế hoạch rút quân và việc triển khai kế hoạch này được cho là có thể kéo dài nhiều năm./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.