Bộ Chiến tranh Mỹ tăng cường sử dụng AI trong lĩnh vực quân sự

Ngày 12/1, Mỹ triển khai Chiến lược Tăng tốc trí tuệ nhân tạo nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong triển khai AI vào quân sự và đưa Mỹ trở thành lực lượng chiến đấu được trang bị AI hàng đầu thế giới.

Bộ Chiến tranh Mỹ chính thức triển khai Chiến lược Tăng tốc trí tuệ nhân tạo (AI) mang tính đột phá nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong việc triển khai AI trong quân sự. Trong ảnh: Tiêm kích F/A-18 Super Hornet của quân đội Mỹ trên tàu sân bay ở Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Bộ Chiến tranh Mỹ chính thức triển khai Chiến lược Tăng tốc trí tuệ nhân tạo (AI) mang tính đột phá nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong việc triển khai AI trong quân sự. Trong ảnh: Tiêm kích F/A-18 Super Hornet của quân đội Mỹ trên tàu sân bay ở Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 12/1, Bộ Chiến tranh Mỹ chính thức triển khai Chiến lược Tăng tốc trí tuệ nhân tạo (AI) mang tính đột phá nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong việc triển khai AI trong quân sự và đưa Mỹ trở thành lực lượng chiến đấu được trang bị AI hàng đầu thế giới.

Lầu Năm Góc ra thông cáo báo chí nêu rõ theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, chiến lược tăng tốc này sẽ thúc đẩy thử nghiệm, loại bỏ các rào cản quan liêu lỗi thời và tích hợp những khả năng trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất vào mọi lĩnh vực nhiệm vụ.

Theo thông cáo, Bộ Chiến tranh đang áp dụng cách tiếp cận thời chiến để cung cấp các năng lực, với trọng tâm vào 3 trụ cột: tác chiến, tình báo và vận hành doanh nghiệp. Cách tiếp cận này sẽ tăng cường năng lực ra quyết định trên chiến trường, nhanh chóng chuyển hóa dữ liệu tình báo, đồng thời hiện đại hóa các quy trình làm việc hằng ngày, qua đó trực tiếp hỗ trợ hơn 3 triệu nhân sự của Bộ Chiến tranh.

Yếu tố thúc đẩy sự tăng tốc này sẽ là 7 dự án điểm (PSP), mỗi dự án có 1 lãnh đạo chịu trách nhiệm duy nhất và lộ trình triển khai với thời hạn gấp rút. Các PSP này sẽ thiết lập một chuẩn mực mới về triển khai AI cho toàn bộ Bộ Chiến tranh trong 3 trụ cột tác chiến, tình báo và vận hành doanh nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.