Mỹ, Trung Quốc chưa hết bất đồng thương mại
Bộ Thương mại Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ phá hoại hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ và cam kết tăng cường sử dụng các công cụ giải quyết tranh chấp tại WTO.
Bộ Thương mại Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ phá hoại hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ và cam kết tăng cường sử dụng các công cụ giải quyết tranh chấp tại WTO.
Người phát ngôn Quỹ Tiền tệ Quốc tế Julie Kozack cho hay kinh tế toàn cầu vẫn thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trước những bất định từ căng thẳng thuế quan.
Kết quả của cuộc đàm phán Mỹ-Trung không chỉ góp phần định hướng lại mối quan hệ thương mại song phương, mà còn có thể định đoạt số phận của nền kinh tế toàn cầu.
Ông Trump ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và để ngỏ cánh cửa cho các cuộc đàm phán trực tiếp, đồng thời cho biết ông sẽ cân nhắc trao đổi trực tiếp với ông Tập Cận Cận Bình.
Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều giảm sâu, xóa sạch phần lớn mức tăng trong phiên trước đó do nhà đầu tư lo ngại căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết: “Mặc dù EU đã thông qua các biện pháp đối phó và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các nước thành viên, song khối sẽ tạm hoãn thực thi trong 90 ngày.”
Liệu 90 ngày tới có đủ để đạt các thỏa thuận thương mại mới không, và liệu người tiêu dùng Mỹ có phải đối mặt với việc tăng giá thực phẩm nhập khẩu trong dài hạn hay không, vẫn là câu hỏi còn để ngỏ.
Quan chức Nhật Bản nhấn mạnh: “Nhiều biện pháp hạn chế thương mại của Mỹ sẽ gây tác động lớn không chỉ đến quan hệ kinh tế song phương mà còn cả nền kinh tế toàn cầu và hệ thống thương mại đa phương."
Chuyên gia HSBC cho rằng sự mất giá nhẹ của đồng nhân dân tệ là điều khó tránh khỏi, xét tới sự mất cân đối cung-cầu hiện tại và khả năng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ sớm nới lỏng tiền tệ trở lại.
Chủ một trang trại ở Minnesota lo ngại rằng các mức thuế mới do Trung Quốc đáp trả Mỹ có thể đẩy nhiều hộ nông dân đến bờ vực phá sản, "vì họ có nguy cơ chẳng kiếm được gì trong năm 2025."
Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh nêu rõ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump báo hiệu "toàn cầu hóa đã kết thúc và thế giới hiện đang ở trong một kỷ nguyên mới."
Đóng cửa thị trường phiên ngày 31/3, VN-Index giảm điểm 10,6 điểm (-0,8%) và xuống mức 1.306,86 điểm. Bên cạnh đó, HNX-Index cũng mất 3,14 điểm (-1,32%), về mức 235,06 điểm.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ Bắc Kinh sẽ tiến hành các bước tiếp theo trong vụ kiện Mỹ theo đúng quy định của WTO.
Chỉ số đồng USD, đo lường đồng tiền này so với đồng euro, bảng Anh và bốn đồng tiền chủ chốt khác, ít thay đổi ở mức 105,60, sau khi giảm 1,9% trong hai ngày qua.
Quan hệ kinh tế phương Tây-Trung Quốc đang ngày một "nóng" lên, đặc biệt khi Bắc Kinh được cho là sẽ "trả đũa" bằng cách hạn chế xuất khẩu các loại nguyên liệu mà phương Tây đang rất cần.