Kinh tế Mỹ nhận “lợi ích bất ngờ” từ làn sóng xuất khẩu của Trung Quốc
Giới phân tích cho rằng môi trường giá yếu tại Trung Quốc có thể góp phần giảm áp lực lạm phát toàn cầu, qua đó gián tiếp hỗ trợ kinh tế Mỹ.
Giới phân tích cho rằng môi trường giá yếu tại Trung Quốc có thể góp phần giảm áp lực lạm phát toàn cầu, qua đó gián tiếp hỗ trợ kinh tế Mỹ.
Theo dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 20/10, lượng đậu tương nhập khẩu từ Mỹ trong tháng trước đã giảm xuống mức 0, so với con số 1,7 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái.
Trong phiên 3/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5% lên 42.519,64 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên 5.970,37 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,8% lên 19.398,96 điểm.
Quan chức Malaysia nhấn mạnh sự đoàn kết của ASEAN hiện “quan trọng hơn bao giờ hết” trong bối cảnh “áp lực bên ngoài đang gia tăng, phạm vi thách thức chưa bao giờ có mức độ rủi ro cao hơn thế.”
Báo cáo việc làm tháng Tư có thể trấn an các nhà đầu tư rằng thị trường lao động vẫn đang vững vàng, giúp họ thêm tin tưởng rằng nền kinh tế cũng có thể đứng vững.
Thành viên hội đồng quản trị ECB bày tỏ quan ngại về nguy cơ nước Mỹ sẽ tiến hành cuộc chiến thương mại toàn diện với Trung Quốc, và cho rằng đây là mối đe dọa nghiêm trọng với châu Âu.
Trả lời câu hỏi về việc Trung Quốc có thể bị tác động bởi thuế quan khi ông Trump đắc cử, quan chức Trung Quốc cho biết nước này có khả năng "giải quyết và chống chịu" tác động từ cú sốc bên ngoài.
Dù không có ứng cử viên nào khác tranh cử chức Tổng Giám đốc WTO nhưng tổ chức này có thể sẽ phải đối mặt với một giai đoạn bất ổn dưới thời của ông Donald Trump.
Ông Donald Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế 60% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, cao hơn nhiều so với mức thuế từ 7,5% đến 25% mà ông áp dụng trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên.
Ứng viên tổng thống Donald Trump đề xuất mức thuế lên đến 60% với hàng hóa từ Trung Quốc để thúc đẩy sản xuất nội địa; còn bà Harris cũng có kế hoạch áp dụng các biện pháp thương mại cứng rắn.
Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ về kinh tế quốc tế nhấn mạnh các dữ liệu cho thấy Trung Quốc có tình trạng dư thừa công suất đáng kể đối với các sản phẩm xe điện, pin hoặc thiết bị bán dẫn.
Theo dự báo, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay còn gọi là ASEAN+3 sẽ đạt 4,2% vào năm 2024 và tăng nhẹ lên mức 4,4% vào năm 2025.
Ủy ban chuyên trách của Hạ viện Mỹ về Trung Quốc đã viết một bức thư bày tỏ quan ngại việc các công ty xe điện Trung Quốc xây dựng nhà máy tại Mexico.