Cuộc đấu giữa các đội châu Âu và Nam Mỹ mới chỉ bắt đầu

Các đội bóng Nam Mỹ hiện đang tạm thời có lợi thế trước các đội bóng châu Âu. Tuy nhiên, sang vòng đấu loại trực tiếp, cuộc đối đầu giữa các đội mới thực sự khốc liệt.
Cuộc đấu giữa các đội châu Âu và Nam Mỹ mới chỉ bắt đầu ảnh 1Một pha tranh bóng trong trận Hà Lan thắng Chile 2-0. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tỷ số giữa Nam Mỹ và châu Âu ở World Cup này cho tới hết ngày 25/6 đang là 8-2. Sáu đội bóng Nam Mỹ chỉ có mỗi Ecuador bị loại. Trong khi đó, 13 đại diện của châu Âu thì có quá nửa đã phải rời cuộc chơi.

Thậm chí, Tây Ban Nha, đại diện hùng mạnh với tư cách hai lần liên tiếp vô địch châu Âu còn bị hất văng ngay sau hai trận thua, trong đó có trận quyết định với Chile.

Nhưng cuộc đối đầu giữa Nam Mỹ với châu Âu mới chỉ qua giai đoạn sàng lọc khi châu Âu vẫn còn những đại diện mạnh như Đức, Hà Lan, Bỉ, Pháp…

Bốn đội bóng ấy đã thắng tám trong chín trận đấu của họ. Chỉ có Đức hòa với Ghana, còn Hà Lan đã thắng cả ba trận vòng bảng, trong đó có chiến thắng 2-0 trước Chile ở trận tranh ngôi nhất bảng B.

Cũng cần phải nói thêm rằng Argentina đã chơi không thực sự ấn tượng, ngoài sự tỏa sáng của Messi, khi giành vé ở một bảng không có nhiều đối thủ đáng gờm. Hay Colombia đã giành vé ở bảng đấu chỉ có các đối thủ không quá mạnh là Hy Lạp, Bờ Biển Ngà và Nhật Bản.

World Cup kéo dài một tháng (không có bất cứ môn thể thao nào tổ chức theo hình thức championship kéo dài như thế), là cuộc chơi đòi hỏi bản lĩnh và sự bền bỉ nên những thành tích ở vòng bảng đôi khi không là căn cứ để phán đoán cho các trận đấu tiếp theo.

Các đội bóng Nam Mỹ cũng đứng trước một cuộc đối đầu trực diện giữa họ với nhau. Khi Chile không thể thắng Hà Lan, họ phải gặp Brazil. Khi Uruguay xảy chân trước Costa Rica, họ đụng phải Colombia, thay vì được gặp Hy Lạp.

Nhắc tới Hy Lạp cũng chính là nói tới yếu tố may rủi trong bóng đá. Đội bóng đến từ đất nước các vị thần không chỉ giành vé phút chót mà còn được gặp Uruguay khi đội này mất đi cầu thủ nguy hiểm nhất Luis Suarez do bị cấm thi đấu chín trận sau hành động cắn vào vai hậu vệ Italy Giorgio Chiellini.

Vì thế, các đội bóng châu Âu vẫn còn nguyên cơ hội để có thể lần đầu tiên có đại diện vô địch World Cup ngay trên đất Nam Mỹ. Và đó cũng là lý do để không thể loại trừ khả năng nếu như bóng đá Trung Bắc Mỹ cho rằng họ cũng không phải là những kẻ ngoài cuộc, khi mà Mexico cũng là một đội bóng không tồi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục