Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã cập nhật việc liên lạc với đối tác Mỹ và thảo luận kế hoạch phòng thủ, an ninh cho châu lục trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu đang ngày một gia tăng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đang nỗ lực lấy lại hàng tỷ USD viện trợ đã cấp cho Ukraine, thông qua một thỏa thuận giữa Washington và Kiev về khai thác khoáng sản.
Các nhà lãnh đạo khu vực châu Phi kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" và khôi phục các tuyến đường tiếp tế ở CHDC Congo, trong bối cảnh phiến quân M23 được cho là đã tiến về Bukavu.
Trong số các nhân vật và tổ chức nhận được thư ngỏ có Giáo hoàng Francis, đại diện các tổ chức Hồi giáo và Do Thái giáo, các bên liên quan tới các cuộc xung đột, Liên hợp quốc và Nghị viện châu Âu.
Sự kiện kéo dài 3 ngày tập trung vào đảm bảo cung cấp an ninh thông tin trong bối cảnh thế giới phân cực, thảo luận về hợp tác nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp...
Kênh truyền hình Al Jazeera cho biết Lữ đoàn Al-Qassam, cánh quân sự của phong trào Hamas, đã bàn giao nhóm con tin thứ 4 bị giam giữ ở Dải Gaza cho Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC).
AU lên án mạnh mẽ cuộc xung đột phi lý và mang tính hủy diệt đang diễn ra giữa Lực lượng bán quân sự RSF và Quân đội Sudan, gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với tình hình an ninh và nhân đạo.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Sebastian Fischer nêu rõ Đức lên án các vụ tấn công và bạo lực từ những người định cư nhằm vào các cộng đồng Palestine trong khu vực, gây nhiều thương vong.
Động thái rút nhân viên diễn ra sau một loạt cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Israel ở Ankara và một số người đã cố xông vào nơi ở của Đại sứ Irit Lillian, tòa nhà Lãnh sự quán Israel ở Istanbul.
Báo cáo ngày 18/9 cho biết hàng nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài hai năm, vốn đã chính thức kết thúc vào tháng 11/2022 và các bên đều cáo buộc lẫn nhau về các hành vi bạo lực.
Tướng Abdel Fattah Al-Burhan đã chỉ thị Bộ Tổng tư lệnh Quân đội, Tổng thư ký của Hội đồng Cầm quyền và các cơ quan liên quan thực thi sắc lệnh giải tán RSF với quân đội quốc gia.
Đại sứ Nga tại Anh cho biết Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine nhưng không có đe dọa từ Ukraine với Nga và người Nga ở Ukraine sẽ được đối đãi giống như tất cả các quốc gia khác trên thế giới.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi tình hình Palestine, chia sẻ những khó khăn mà nhân dân Palestine phải gánh chịu sau nhiều năm xung đột.
Một người phát ngôn của Chính phủ Đức khẳng định các nước thành viên NATO thống nhất rằng trọng tâm hiện nay là tiếp tục hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo cho Ukraine.
Chủ tịch ECB cho biết các dự báo kinh tế ở thời điểm hiện tại mặc dù đã giảm nhẹ mức đánh giá, nhưng vẫn tích cực và nhìn chung, nền kinh tế vẫn đang phục hồi.
Bộ trưởng phụ trách vấn đề Bắc Ireland cho biết việc điều chỉnh mức cảnh báo từ mức "đáng kể" lên mức "nghiêm trọng" là do gần đây xảy ra vụ tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát.
Trong một hội nghị truyền hình với các Ngoại trưởng G7, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã thông báo rằng chính phủ Italy sẽ tổ chức một hội nghị về tái thiết Ukraine vào ngày 26/4.
Nghị quyết gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ của UNFICYP thêm 12 tháng nhằm tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình ở Cyprus và sẽ xem xét điều chỉnh hoặc thực hiện các hành động khác khi cần thiết.
Dự kiến, Bộ trưởng Austin sẽ nhóm họp với lãnh đạo quốc phòng của khoảng 50 quốc gia và thảo luận các bước đi tiếp theo nhằm ủng hộ Ukraine về mặt quân sự trong cuộc xung đột kéo dài với Nga.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ danh sách các cơ sở hạt nhân nói trên nằm trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Ấn Độ và Pakistan về cấm tấn công vào các cơ sở hạt nhân.