Cuối năm cắm mốc xong chỉ giới Di sản Thành Nhà Hồ

Theo Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ, từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thành cắm mốc chỉ giới 3 vùng lõi của di sản này.
Ông Đỗ Quang Trọng, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ (trước đây làBan Quản lý Di tích Thành nhà Hồ) cho biết từ nay đến cuối năm sẽ phối hợp vớiỦy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới tại ba vùng lõicủa di sản này.

Trong đợt 1, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã tiến hành cắm 50 cột mốctại ba vùng lõi gồm Thành nội, Đàn tế Nam Giao và khu vực La thành (đê Đại La).Dự kiến trong đợt 2 này sẽ có gần 200 cột mốc nữa được cắm trong khu vực nóitrên.

Việc cắm các cột mốc chỉ giới nhằm công khai phạm vi khoanh vùng bảo vệ vùngđề cử tại Di sản Thành Nhà Hồ, mặt khác giúp chính quyền và nhân dân địa phươngchủ động trong kế hoạch bảo vệ di sản. Việc cấm tất cả các phương tiện cơ giớiđi trong Thành nhà Hồ đi vào nề nếp (trước đây, dù có tuyến Quốc lộ 217 nhưngcác phương tiện xe cơ giới vẫn đi tắt qua con đường nằm giữa khu vực nội Thànhnhà Hồ).

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định thành lập Trung tâmBảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ trên cơ sở Ban Quản lý Di tích Thành nhà Hồ cũ.

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ sẽ thực hiện năm nhiệm vụ chủ yếu gồmnghiên cứu những nội dung lịch sử và giá trị văn hoá của quần thể Di sản ThànhNhà Hồ; tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động nghiệp vụ bảotồn, bảo tàng nhằm thực hiện trùng tu, tôn tạo khu di tích khi được cấp có thẩmquyền giao; phát huy các giá trị di sản văn hoá vật chất và văn hoá tinh thầnthuộc quần thể khu di sản Thành Nhà Hồ; từng bước phục hồi và nâng cao giá trịvăn hóa truyền thống của di tích...

Việc cắm mốc chỉ giới, cấm các phương tiện cơ giới và thành lập Trung tâm Bảotồn Di sản Thành Nhà Hồ được xem là những động thái tích cực của huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa trong việc bảo vệ di sản để đề nghị UNESCO công nhận Thành Nhà Hồlà Di sản văn hóa thế giới./.

Hoa Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.