Cường quốc một thời Nga đang bắt đầu bứt phá?

Phó đoàn thể thao Nga Mikhail Kusnirovich cho biết thông thường thì 80% số HCV của họ nằm ở 5 ngày thi đấu cuối cùng của Olympic.
Đoàn thể thao Nga đã cải thiện đáng kể vị trí của mình trong ngày thi đấu thứ 11 của Olympic London 2012 khi giành 3 HCV, qua đó chỉ còn kém 2 HCV so với đoàn xếp thứ 4 là Hàn Quốc, trong khi những môn thể thao thế mạnh của họ vẫn còn ở phía trước. Trong ngày hôm qua, ba chiếc HCV mà đoàn Nga giành được là ở các môn nhảy cầu, bơi nghệ thuật và điền kinh. Tại sân Olympic Park, VĐV Ivan Ukhov đã xuất sắc giành chiếc HCV nhảy cao với thành tích 2,38m trong khi VĐV Mỹ Erik Kynard chỉ giành HCB với 2,33 m. Chiếc HCĐ thì được chia ba cho 3 VĐV là Mutaz Essa Barshim (Qatar), Derek Drouin (Canada) và Robbie Grabarz (Vương quốc Anh). Với mái tóc dài và chiều cao 1m92, Ukhov từng giành chức vô địch Nga tháng trước với thành tích 2,39m, cao nhất của năm 2012. Đây cũng là thành tích tốt nhất ở môn nhảy cao tại Olympic kể từ Atlanta 96, khi VĐV Mỹ Charles Austin nhảy qua mức xà 2,39m. Bên cạnh chiếc HCV quý giá này thì ở môn nhảy cầu, VĐV Ilya Zakharov bất ngờ giành chiến thắng ở nội dung 3m ván mềm, lật đổ sự thống trị của Trung Quốc ở môn này. Chiếc HCV còn lại của Nga trong ngày hôm qua là ở môn bơi nghệ thuật nội dung đôi sau khi cặp VĐV Natalia Ishchenko và Svetlana Romashina đạt số điểm cực cao là 197,100, bỏ xa nhóm còn lại tới 4 điểm. Kể từ khi nội dung đôi được đưa vào Olympic từ Sydney 2000 đến nay thì Nga luôn giành trọn bộ 2 chiếc HCV ở môn này ở mọi kỳ Thế vận hội.

[Tiên cá Nga trình diễn với nhạc Micheal Jackson]
Nội dung đồng đội sẽ bắt đầu bước vào thi đấu từ hôm nay, nên Nga đang hy vọng sẽ tiếp tục đột phá trên bảng xếp hạng huy chương, bên cạnh các môn thế mạnh khác như Vật (tự do, cổ điển) hay quyền Anh. Phó đoàn thể thao Nga Mikhail Kusnirovich cho biết thông thường thì 80% số HCV của họ nằm ở 5 ngày thi đấu cuối cùng của Olympic, và sẽ là tuyệt vời nếu họ rời London với 20 chiếc HCV. Hiện Nga vẫn kém Vương quốc Anh tới 12 chiếc HCV, dù xét về tổng số huy chương thì vẫn ngang bằng nhau (48). Những ngày qua, báo chí Nga đã liên tục than vãn về thành tích thi đấu yếu kém của đội nhà và cường quốc thể thao một thời này đang đứng trước nguy cơ lần đầu tiên không nằm trong top 3 trên bảng xếp hạng toàn đoàn khi Olympic kết thúc.
Cường quốc một thời Nga đang bắt đầu bứt phá? ảnh 1
Nga vẫn trông cậy vào những môn thế mạnh như bơi nghệ thuật (Nguồn: Getty Images)
Một số tờ báo bồi hồi nhớ lại thời quá khứ vàng son, đồng thời nói đùa rằng nếu Liên bang Xôviết vẫn tồn tại thì chí ít đoàn thể thao ấy đang xếp thứ 3, bởi những nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ như Kazhakhstan đã giành tới 6 HCV, Belarus 3 HCV, Ukraine 3 HCV... Còn nhớ, kể từ Helsinki 1952, khi Liên Xô lần đầu góp mặt vào phong trào Olympic, thể thao Xôviết và sau này là Liên bang Nga được kế thừa đã luôn cạnh tranh với đoàn Mỹ ở vị trí dẫn đầu cho đến tận Sydney 2000, trước khi tụt xuống thứ 3 sau cả Trung Quốc ở 2 kỳ Olympic gần nhất. Không chỉ thể thao mùa Hè, ở Olympic mùa Đông Vancouver 2010 thì Nga cũng đạt thành tích tệ chưa từng thấy khi tụt xuống tận thứ 11. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khi ấy đã nổi giận và cách chức tới 4 quan chức của Ủy ban Olympic nước này. Những thất bại liên tiếp khiến người Nga hết sức lo lắng, bởi chỉ còn 2 năm nữa là bước vào Sochi 2014, kỳ Olympic đầu tiên mà nước này đăng cai kể từ thời hậu Xôviết. Đích thân Tổng thống Nga bây giờ là Vladimir Putin đã tham gia vào việc chuẩn bị cho Thế vận hội này. Theo tờ Sport Express thì để giải quyết tình trạng yếu kém trên, nhà nước cần đẩy mạnh đầu tư cho ngành thể thao, giống như những gì Trung Quốc đã làm trong những năm qua để vươn lên trở thành cường quốc thể thao số 1./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục