Cựu Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc dập tắt tin đồn bị bắt

Cựu Chủ tịch Chính Hiệp Giả Khánh Lâm đã có buổi xuất hiện hiếm hoi trước công chúng vào ngày 17/7 trong nỗ lực dập tắt tin đồn ông bị bắt vì cáo buộc tham nhũng.
 
Cựu Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc dập tắt tin đồn bị bắt ảnh 1Ông Giả Khánh Lâm (áo xanh) tham quan núi Trường Thọ ngày 17/7. (Nguồn: scmp.com)

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong) bản tiếng Anh số ra ngày 18/7 đưa tin cựu Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) Giả Khánh Lâm đã có buổi xuất hiện hiếm hoi trước công chúng vào ngày 17/7.

Động thái này được giới phân tích nhận định là một nỗ lực nhằm dập tắt những đồn đoán trên mạng xã hội rằng ông Giả Khánh Lâm đã bị bắt vì cáo buộc tham nhũng.

Một nhân viên của Trung tâm Du lịch Trường Thọ Sơn ở tỉnh Hà Bắc giấu tên cho biết ông Giả Khánh Lâm, quan chức cấp cao thứ tư của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho đến khi về hưu năm 2012, đã đến thăm núi Trường Thọ vào sáng 17/7.

Vị quan chức 74 tuổi này đã tham quan núi Trường Thọ khoảng một tiếng rưỡi. Những bức ảnh chụp ông Giả Khánh Lâm trong chuyến thăm này đã được lưu truyền trên mạng xã hội, cho thấy ông khá thoải mái trong trang phục áo sơmi xanh và quần đen.

Trước đó, những đồn đoán về việc ông Giả Khánh Lâm bị bắt với cáo buộc tham nhũng đã xuất hiện trên mạng xã hội từ tuần trước. Những thông tin đồn đoán này nói rằng ông đã bị bắt ở khu vực Hohhot thuộc Khu tự trị Nội Mông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.