Trung Quốc điều tra hình sự 3 cựu quan chức cấp cao

Chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu cuộc điều tra hình sự với 3 cựu quan chức cấp cao do những cáo buộc liên quan đến tham nhũng
Trung Quốc điều tra hình sự 3 cựu quan chức cấp cao ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: en.ria.ru)

Theo hãng Reuters, Tân Hoa xã ngày 14/7 đưa tin chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu cuộc điều tra hình sự đối với 3 cựu quan chức cấp cao, trong đó có 2 người từng là đồng minh của nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Chu Vĩnh Khang, do cáo buộc tham nhũng.

Các nguồn tin cho biết mặc dù cho đến nay Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa đưa ra tuyên bố nào về trường hợp của ông Chu Vĩnh Khang, nhưng trên thực tế ông này đã bị quản thúc tại gia trong lúc đang bị điều tra về cáo buộc hối lộ.

Trong vòng 5 tháng tính đến tháng 9/2013, một số đồng minh chính trị của ông Chu đã bị bắt giam và thẩm vấn vì tội tham nhũng, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh và ông Tưởng Khiết Mẫn, cựu Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý và Giám sát tài sản nhà nước.

Tân hoa xã cho hay các cuộc điều tra hình sự đã được tiến hành đối với ông Lý và ông Tưởng, cùng với một quan chức khác là ông Vương Vĩnh Xuân, nguyên Phó Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), nhưng không nói rõ chi tiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.