Thứ trưởng Ngoại giao Anh Alan Duncan đã gặp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov tại Đức, sau vụ đầu độc bằng chất độc thần kinh xảy ra tại Anh làm đóng băng quan hệ ngoại giao.
Nga và Anh đã đạt nhất trí trên nguyên tắc về việc từng bước khôi phục số nhân viên ngoại giao của nước này tại nước kia và tiến trình này sẽ chính thức được khởi động từ tháng 1/2019.
Thủ tướng Anh Theresa May phê duyệt một danh sách, do các cơ quan tình báo Anh đệ trình, bao gồm 6 doanh nhân giàu có người Nga bị áp dụng một số biện pháp hạn chế do vụ việc ở Salisbury.
Ngày 27/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ thông tin về danh tính của nghi can người Nga mà Anh cho là có liên quan tới vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc tại Salisbury của Anh.
Điện Kremlin sẽ xem xét mọi yêu cầu của Anh xin phỏng vấn 2 nghi can ở London bị cáo buộc cố tình ám sát cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái là Yulia, theo đúng luật pháp nước Nga.
Một số chuyên gia Mỹ cho rằng các đòn trừng phạt này “nhẹ nhàng” hơn những gì Bộ Ngoại giao Mỹ từng đe dọa trước đó, và có thể sẽ chỉ dừng ở mức cảnh cáo.
Đại sứ quán Anh tại Moskva đã cáo buộc Nga đã loan truyền "37 câu chuyện chứa thông tin giả" sau khi London cáo buộc 2 công dân Nga đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal cùng con gái Yulia tại Anh.
Ngày 5/9, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật Anh hợp tác trong điều tra vụ cựu điệp viên Sergei Skripal cùng con gái bị đầu độc, thay vì thao túng thông tin.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga là phản tác dụng, song khẳng định Moskva sẽ đối thoại một khi phía Washington sẵn sàng đàm phán với sự tôn trọng.
Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định gói trừng phạt mới của Washington chỉ khiến cuộc đối thoại giữa hai nước về hàng loạt vấn đề, cả theo cơ chế đa phương lẫn song phương, trở nên khó khăn hơn.
Nghị sỹ Nga Sergei Ryabukhin cho biết nếu Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, Moskva có thể hạn chế xuất khẩu động cơ tên lửa RD-180 sang Mỹ.
Ông Charlie Rowley, một trong hai người Anh bị nhiễm chất độc thần kinh Novichok hồi tháng trước, cho biết ông cảm thấy may mắn khi vẫn sống sót, nhưng chưa thể vượt qua nỗi đau mất bạn gái.
Lãnh đạo đơn vị chống khủng bố của cảnh sát Anh cho biết vẫn chưa nhận dạng được những kẻ đứng sau các vụ đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok tại Anh.
Cảnh sát Anh cho hay không thể loại trừ khả năng tiếp tục xảy ra các vụ nhiễm độc sau khi một phụ nữ 44 tuổi tử vong ở thành phố Salisbury, Tây Nam nước Anh sau khi nhiễm chất độc thần kinh Novichok.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Chúng tôi hối thúc cơ quan thực thi luật pháp Anh không nên dính vào trò chơi chính trị bẩn thỉu mà một số thế lực ở London đã khơi mào."
Bộ trưởng Y tế Anh cho biết vụ việc này dường như chỉ là "điều không may" sau ảnh hưởng của vụ đầu độc bất thành nhằm vào cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal.
Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố Nga quan ngại sâu sắc trước thông tin về vụ nghi đầu độc mới tại Anh, bởi điều này đồng nghĩa rằng chất độc lại một lần nữa được sử dụng ở châu Âu.