Cứu kịp thời thuyền viên tàu Quảng Ngãi bị nạn nguy kịch trên biển

Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng đã cử êkíp gồm bác sỹ, điều dưỡng cùng trang thiết bị đi theo tàu SAR 412 để thực hiện cấp cứu tại chỗ cho bệnh nhân.
Cứu kịp thời thuyền viên tàu Quảng Ngãi bị nạn nguy kịch trên biển ảnh 1Chăm sóc y tế cho nạn nhân trên tàu SAR 412. (Ảnh: TTXVN phát)

Lúc 21 giờ 15 phút ngày 28/4, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã đưa nạn nhân Phùng Đình Thái (thuyền viên của tàu QNg 94358 TS gặp nạn trên biển) về đến bờ tại Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân và đưa vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Trước đó, vào hồi 19 giờ ngày 27/4, trong lúc tàu QNg 94358 TS do ông Võ Chí Danh (sinh 1981) làm thuyền trưởng, đang hành nghề trên vùng biển tại vị trí cách đảo Đá Bắc quần đào Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 120 hải lý về phía Bắc, thuyền viên Phùng Đình Thái (sinh 1976, trú tại Tân Diêm, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị cẩu tàu va vào đầu, gây chấn thương nghiêm trọng, máu chảy nhiều.

[Đưa kịp thời ngư dân bị tai nạn lao động tại Trường Sa vào đất liền]

Nhận thấy tình hình nguy cấp, thuyền trưởng Võ Chí Danh đã thông báo đến Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Nhận thông tin báo nạn từ tàu QNg 94358 TS, Trung tâm đã yêu cầu tàu lập tức ngưng hành nghề, chuyển hướng hành trình về đất liền, đồng thời phối hợp thông tin với Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng để tư vấn y tế sơ cứu nạn nhân bị nạn.

Qua quá trình tư vấn y tế, các bác sỹ chuẩn đoán tình hình nạn nhân nguy kịch cần được cấp cứu khẩn cấp.

Lúc 21 giờ 39 phút ngày 27/4, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn thuyền viên tàu QNg 94358 TS.

Cứu kịp thời thuyền viên tàu Quảng Ngãi bị nạn nguy kịch trên biển ảnh 2Chuyển nạn nhân từ tàu QNg 94358 TS xuống xuồng cứu nạn để đưa lên tàu SAR 412 nhanh chóng đưa về bờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng đã cử êkíp gồm bác sỹ, điều dưỡng cùng trang thiết bị đi theo tàu SAR 412 để thực hiện nhiệm vụ.

Bằng tốc độ hành trình nhanh nhất, lúc 9 giờ 27 phút ngày 28/4, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNg 94358 TS.

Đội ngũ y bác sỹ cùng nhân viên viên cứu nạn lập tức được triển khai lên tàu QNg 94358 TS để thực hiện cấp cứu tại chỗ cho bệnh nhân.

Lúc này, anh Thái đã hôn mê với đa chấn thương nghiêm trọng, xương đòn trái gãy rời, chẩn đoán chấn thương sọ não kín, vùng xương sọ hở.

Nạn nhân lập tức được các y bác sỹ chuyên khoa thực hiện sơ cứu tại chỗ để cầm máu và ổn định tình trạng.

Sau đó, anh Thái được chuyển lên tàu SAR 412 để được chăm sóc y tế chuyên khoa và khẩn trương đưa về đất liền điều trị.

Dưới sự nỗ lực và tận tình cứu chữa của đội ngũ y bác sỹ và các nhân viên cứu nạn, bệnh nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, bảo toàn được tính mạng, có dấu hiệu nhận thức được và được đưa về đất liền an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục