Ông Muhyiddin bị buộc tội lợi dụng chức vụ là Chủ tịch đảng Đoàn kết dân tộc Mã Lai bản địa (Bersatu) để nhận 5 triệu RM từ các hoạt động bất hợp pháp của Bukhary Equity Sdn Bhd vào ngày 7/1/2022.
Ông Muhyiddin được trả tự do vào lúc 20 giờ 20 tối cùng ngày sau khi trả lời thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến các dự án trong chương trình Jana Wibawa và các vấn đề liên quan.
Thông báo của MACC cho biết ông Muhyiddin bị bắt giữ lúc 13h00 cùng ngày sau khi được triệu tập tới trụ sở của cơ quan này để cung cấp các thông tin liên quan đến chương trình Jana Wibawa.
Cựu Thủ tướng Mahathir bày tỏ hy vọng GTA sẽ nhận được sự ủng hộ từ người dân và cho hay liên minh do ông đứng đầu sẽ tranh cử 120 ghế Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Tại phiên tòa, thẩm phán Abdul Karim Abdul Jalil đã bác đơn kháng cáo của cựu Thủ tướng Najib Razak và giữ nguyên cả 7 tội danh theo phán quyết của Tòa án thượng thẩm Malaysia.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 19/2 cho biết trong quá trình điều tra, giới chức Malaysia đã xem xét cả kịch bản máy bay mất tích vì cơ trưởng chuyến bay MH370 có ý định tự sát.
Thẩm phán Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali cho biết phía công tố đã đưa ra bằng chứng xác thực chống lại cựu Thủ tướng Najib Razak.
Thẩm phán Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur Collin Lawrence Sequerah đã ấn định ngày xét xử và bác bỏ đề nghị hoãn việc xét xử cựu Thủ tướng Najib trong vụ biển thủ quỹ 1MDB.
Malaysia đang yêu cầu cựu Thủ tướng Najib Razak phải nộp gần 1,7 tỷ ringgit (khoảng 411 triệu USD) tiền thuế thu nhập và tiền phạt do chậm đóng thuế giai đoạn 2011-2017.
Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã đệ đơn kiện 41 cá nhân và tổ chức nhằm thu hồi 270 triệu ringgit (khoảng 65 triệu USD) liên quan đến vụ bê bối Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).
Cựu Thủ tướng bị cách chức của Malaysia Najib Razak ngày 3/4 đã không thừa nhận mọi cáo buộc chống lại ông khi phiên tòa xét xử vụ bê bối tài chính nhiều tỉ USD gây sốc toàn thế giới.
Một công tố viên Malaysia cho biết nhà chức trách nước này đã cáo buộc một công dân Anh, từng làm cố vấn truyền thông của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, tội rửa tiền.
Theo New Straits Times, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và cựu CEO Quỹ 1MDB Arul Kanda Kandasamy sẽ bị xét xử chung trong phiên tòa liên quan đến cáo buộc sửa chữa báo cáo kiểm toán về quỹ này.
Sáng 12/12, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đến tòa án tại Kuala Lumpur để đối mặt với cáo buộc liên quan tới báo cáo kiểm toán cuối cùng về Quỹ Phát triển 1Malaysia (1MDB).
Theo hãng thông tấn Bernama, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục bị MACC triệu tập ngày 19/11 để phục vụ công tác điều tra dự án tấm lợp năng lượng Mặt Trời cho các trường học ở bang Sarawak.
Các công tố viên Malaysia đã buộc tội bà Rosmah Mansor, phu nhân của cựu Thủ tướng Najib Razak, nhận hối lộ trị giá 45,12 triệu USD nhưng bà phủ nhận mọi tội danh.
Nguồn tin từ Ủy ban chống tham nhũng Malaysia khẳng định lần triệu tập này đối với cựu Thủ tướng Najib không liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).
Tổng chưởng lý Malaysia Tommy Thomas cho biết hàng trăm hợp đồng “không cân xứng” đã được ký kết dưới thời chính phủ tiền nhiệm của cựu Thủ tướng Najib Razak.
Cơ quan chống tham nhũng Malaysia thông báo cựu Thủ tướng nước này Najib Razak đã bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng mới liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).