Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2016, thời điểm dân chúng thể hiện sự tức giận với cựu Tổng thống Park Geun-hye, tỷ lệ ủng hộ đảng bảo thủ đối lập vượt tỷ lệ ủng hộ đảng tự do cầm quyền.
Tòa án tối cao Hàn Quốc tuyên bố cần phải có những phán quyết riêng đối với các cáo buộc hối lộ, vì vậy yêu cầu tiến hành xét xử lại nữ cựu Tổng thống Park Geun-hye.
Cựu Tổng thống Park Geun-hye, người đang bị bắt giam và xét xử vì vai trò trong vụ bê bối dùng ảnh hưởng để gây sức ép nghiêm trọng, đã xin được hoãn thi hành án vì lý do sức khỏe.
Bộ Tư lệnh An ninh và Quốc phòng Hàn Quốc từng xem xét về việc ban lệnh đồn trú và tuyên bố tình trạng giới nghiêm khi diễn ra phiên xét xử luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye vào năm 2017.
Ngày 23/1, tòa phúc thẩm ở Hàn Quốc tuyên án tăng các mức phạt với hai trợ lý cũ của bà Park liên quan đến bê bối lập danh sách đen các nghệ sỹ có quan điểm chỉ trích chính quyền của bà.
Ngày 22/12, Văn phòng Công tố viên quận Đông Seoul khám xét trụ sở Bộ Đại dương-Nghề cá Hàn Quốc sau khi một số cựu quan chức của Bộ bị cáo buộc cản trở điều tra chìm phá Sewol 2014.
Hai tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc là Samsung và Hyundai vừa trải qua năm 2017 đầy sóng gió, với những thách thức chưa từng thấy, từ đó phủ mây đen lên triển vọng kinh tế nước này.
Theo một nguồn tin ngày 17/10 tiết lộ đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính ở Hàn Quốc sẽ sớm đưa ra một quyết định quan trọng về việc có cắt đứt quan hệ với cựu Tổng thống Park Geun-hye.
Hàn Quốc đã bắt đầu bàn giao cho các cơ quan lưu trữ nhà nước các hồ sơ của tổng thống, trong đó có thể có bằng chứng quan trọng liên quan đến vụ bê bối tham nhũng dẫn đến việc bà Park bị phế truất.
Ngày 1/4, tại quảng trường Gwanghwamun, Hàn Quốc đã diễn ra cuộc biểu tình với các khẩu hiệu đòi làm rõ nguyên nhân thảm họa chìm phà Sewol và phản đối lắp đặt THAAD.
Một nữ quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định đề nghị thống nhất với Triều Tiên mà cựu Tổng thống Park Geun-hye đưa ra năm 2014 còn nguyên giá trị.