Gói cứu trợ được ví như "phao cứu sinh" cho hàng triệu gia đình và doanh nghiệp Mỹ, giúp vực dậy nền kinh tế đầu tàu thế giới vốn chịu ảnh hưởng năng nề do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ông Richard Durbin, nhân vật đứng thứ hai của đảng Dân chủ tại Thượng viện, nói rằng, hiện đảng này chưa có giải pháp nhưng hy vọng có thể tìm ra để thúc đẩy việc tăng lương tối thiểu lên 15 USD/giờ.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, hoạt động chi tiêu 4 tháng đầu tài khóa 2021 đã tăng 22,7% lên 1.920 tỷ USD so với cùng kỳ tài khóa trước, trong khi doanh thu từ thuế của chính phủ giảm 0,8% xuống 1.190 tỷ USD.
Chuyên gia phân tích thị trường Jeffrey Halley thuộc OANDA cho hay, với lãi suất của Mỹ được giữ ổn định, vàng đang di chuyển ngược chiều với đồng USD.
Tổng thống Donald Trump vẫn từ chối ký thành luật gói chi tiêu và cứu trợ kinh tế có tổng trị giá 2.3000 tỷ USD, nhấn mạnh rằng khoản chi trong gói cứu trợ không đủ để giúp người dân.
Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden hoan nghênh Quốc hội đã thông qua gói cứu trợ kinh tế trị giá 900 tỷ USD và cho biết sẽ yêu cầu Quốc hội thông qua một gói cứu trợ nữa vào năm 2021.
Kim Forrest, giám đốc đầu tư tại Bokeh Capital Partners ở Pittsburgh, nhận định đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán được thúc đẩy khi nhà đầu tư thực sự lo ngại về cuộc bầu cử Mỹ vào tuần tới.
Trong cuộc khủng hoảng kinh tế do dịch COVID-19, giá trị thị trường của các tập đoàn lớn của Mỹ đã tăng trưởng nhanh chóng trong khi các đối thủ cạnh tranh quy mô nhỏ hơn đối mặt nguy cơ giải thể.
Dow Jones tăng 3,3%, ghi dấu tuần tăng điểm tốt nhất của chỉ số này kể từ ngày 7/8, trong khi đó, chỉ số S&P 500 tiến 3,8%, còn chỉ số Nasdaq ghi thêm 4,6%.
Gói cứu trợ của ''Bộ tứ căn cơ'' đòi hỏi có sự đảm bảo rằng các nước nhận viện trợ sẽ phải tiến hành cải cách và mọi sự hỗ trợ đều phải ở dạng cho vay chứ không phải tài trợ không hoàn lại.
Chính phủ Đức sẽ hỗ trợ tiền cho người lao động làm việc theo hợp đồng ngắn hạn; giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 7% đối với mặt hàng thực phẩm; cũng như miễn thuế cho các doanh nghiệp nhỏ.
Các chương trình đào tạo dự kiến có chi phí khoảng 144 triệu baht (4,5 triệu USD) sẽ dạy nghề cho 40.000 người lao động Thái Lan bị mất việc làm vì dịch COVID-19.
Một chuyên gia kinh tế cho rằng khi người Mỹ và các quan chức đang nỗ lực để đối phó với sự tàn phá kinh tế do COVID-19 gây ra, có một tia hy vọng bất ngờ: đó là sự năng động của kinh tế Mỹ.
Việc xếp hạng nợ của Mỹ phản ánh nền kinh tế đa dạng và có thể phục hồi, sự linh hoạt của chính sách tiền tệ sâu rộng cũng như vị thế quốc gia phát hành đồng dollar Mỹ.
Trong phiên giao dịch chiều 26/3, giá vàng châu Á giảm do vẫn tồn tại tâm lý lo ngại về tác động của dịch COVID-19 và các nhà đầu tư vẫn tập trung vào việc giữ tiền mặt.
UAE và Ai Cập đã cho ra mắt nền tảng đầu tư chiến lược chung trị giá 20 tỷ USD, cho phép thực hiện những dự án kinh tế và xã hội quan trọng cho cả hai quốc gia.
Trong năm 2018, tỷ lệ nợ công của Hy Lạp và Italy - hai nước có số nợ công lớn nhất của Eurozone lại tiếp tục tăng, trái ngược với các nước khác của Khu vực sử dụng đồng euro.
Phó Giám đốc điều hành thứ nhất của IMF David Lipton xác nhận IMF đã thông qua kế hoạch giải ngân khoản hỗ trợ tài chính trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine, vốn bị trì hoãn từ tháng 8/2015.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng mức trần quỹ khẩn cấp cho Hy Lạp thêm 1,4 tỷ euro, theo đó các ngân hàng Athens có thể sử dụng tới 3 tỷ euro từ ECB.