Cựu vô địch quyền Anh bị bắn, sức khỏe nguy kịch

Cựu vô địch quyền Anh thế giới hạng siêu nhẹ Macho Camacho đã bị bắn ở quê nhà Puerto Rico, tình hình đang hết sức nguy kịch.
Võ sĩ quyền Anh 3 lần vô địch thế giới hạng siêu nhẹ Hector "Macho" Camacho đang rơi vào hôn mê sâu hôm 21/11 với tình trạng tiên liệu rất xấu, sau khi bị bắn vào cổ ở Puerto Rico. Tim của võ sĩ này đã có lúc ngừng đập trong đêm và phải sử dụng máy trợ thở cùng các thiết bị khác, trong khi các bác sĩ đang đánh giá xem có nên tuyên bố Camacho đã chết não hay không. "Anh ấy đang hôn mê sâu" - Ernesto Torres, giám đốc bệnh viện Centro Medico ở Rio Piedras, Puerto Rico, nơi Camacho được đưa tới sau vụ nổ súng diễn ra hôm 20/11 cho biết - "Viên đạn đã gây hư hại 3 mạch máu chạy qua cổ và kết quả là máu không lưu thông tốt lên não ông ấy." Torres nói rằng Camacho không phản ứng lại với sự đau đớn hoặc thuốc. "Tình trạng của Macho rất mong manh. Tiên liệu rất xấu" - ông nói. Mẹ cựu tay đấm bốc là bà Maria Matias đã từ New York tới đây trong sớm ngày 21/11. Kênh truyền hình tiếng Tây Ban Nha Univision nói rằng em trai và các con của Camacho cũng sẽ sang Puerto Rico và gia đình sẽ quyết định có ngừng máy trợ thở hay không. "Mẹ ông ấy đã biết rằng tiên liệu không tốt và chúng tôi đã đề nghị bà chuẩn bị cho kịch bản tồi nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành các xét nghiệm trong tối nay và sáng mai" - Torres nói - "Nhưng chúng tôi phải nhấn mạnh rằng Macho Camacho đang phải thở bằng máy trợ thở và huyết áp cùng mạch của ông được duy trì là nhờ máy móc." Camacho, 50 tuổi, đã bị những các tay súng tấn công bên ngoài một cửa hàng bán rượu khi đang ngồi trong xe. Thời điểm xảy ra vụ việc là 7 giờ tối theo giờ địa phương. Người tài xế Alberto Mojica Moreno, 49 tuổi, đã thiệt mạng. Hiện không rõ đây là một vụ tấn công tình cờ hay một âm mưu được lên kế hoạch cẩn thận. Các bức ảnh làn truyền trên mạng cho thấy cựu võ sĩ đang nằm trên cáng cứu thương, phần đầu được đeo mặt nạ dưỡng khí và được đắp bằng một tấm vải đẫm máu. Torres nói rằng tin Camacho ngừng đập lúc 4h15 phút sáng. "Chúng tôi đã có thể khiến tim đập trở lại nhờ thuốc" - ông nói và cho biết các bác sĩ đang chờ kết quả xét nghiệm để tuyên bố ông đã chết não hay chưa.
Cựu vô địch quyền Anh bị bắn, sức khỏe nguy kịch ảnh 1
Macho Camacho (phải) khi còn thượng đài (Nguồn: AFP)
Camacho là một trong những võ sĩ quyền Anh nổi tiếng nhất giai đoạn thập kỷ 80. Ông có thành tích sự nghiệp 79 trận thắng, 6 tận thua và 3 trận hòa, với 38 lần hạ knock-out đối thủ. Trong sự nghiệp, ông đã đối mặt đủ với loại võ sĩ, gồm cả những cái tên lớn như Roberto Duran, Oscar De La Hoya, Julio Cesar Chavez, Sugar Ray Leonard, Felix Trinidad, Ray Mancini và Greg Haugen. Đầu năm nay, cảnh sát Mỹ khởi tố Camacho với tội bạo hành trẻ em do đã đánh và dẫm lên người con tại nhà vợ cũ. Vụ việc diễn ra trong ngày 22/3/2011, liên quan tới việc Camacho bị mất tiền ở nhà vợ cũ. Mấy năm gần đây, võ sĩ đấm bốc có gốc Puerto Rico này đã xuất hiện trong 2 chương trình truyền hình thực tế là "Mira Quien Baila" ("Look Who is Dancing") và "Es Macho Time"./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục