Đà Nẵng công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Hội nghị về công tác cán bộ thành phố Đà Nẵng đã công bố các Quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) trao Quyết định cho các tân Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) trao Quyết định cho các tân Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Chiều 22/5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố các Quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Cụ thể, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định chuẩn y cho 3 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 gồm Lê Trung Chinh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng; Lê Thị Mỹ Hạnh, Thành ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng; Lương Nguyễn Minh Triết, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hải Châu.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các tân Ủy viên Ban Thường vụ.

Hội nghị cũng công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng và Quyết định chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Phạm Đình Quang, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục