Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) đã tạo ra da điện tử sinh học đầu tiên trên thế giới (e-skin), mô phỏng gần giống cấu trúc phức tạp và khả năng cảm giác của da người.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học (Science), e-skin cải tiến được tái tạo dựa theo cấu trúc 3D của da người, bao gồm “lớp biểu bì”, “lớp hạ bì” và “mô dưới da.”
Da điện tử (e-skin) này được phát triển trên vật liệu protein là tơ tự nhiên bổ sung các ion canxi, ion hydro và vật liệu nano hai chiều khiến e-skin này có tất cả các đặc tính hóa lý y như da thật.
Save My Ink Forever (Lưu mực trên da mãi mãi), là một công ty có trụ sở tại Cleveland, Mỹ, chuyên cung cấp dịch vụ lưu giữ hình xăm của khách hàng như một các tác phẩm nghệ thuật, sau khi họ qua đời.
Đáng chú ý là biến thể Omicron có thể tồn tại trên nhựa trong 193,5 giờ và trên da là 21,1 giờ, cho thấy đây là một trong những yếu tố làm tăng khả năng lây lan của biến thể này.
Giám đốc phòng thí nghiệm DeNova Sciences John Koh cho biết sản phẩm trên được làm từ các tế bào da của người hiến tặng và collagen, do đó, mẩu da này có tính chất hóa học và sinh học giống da người.
Các nhà nghiên cứu vừa cho ra mắt một loại vỏ điện thoại giống hệ da người, có khả năng cảm ứng và rất có thể sẽ là cuộc cách mạng trong việc tăng tương tác giữa người và máy.