Saudi Arabia đang tìm cách kéo giá “vàng đen” lên ít nhất 70 USD/thùng trong năm nay trước nhu cầu chi ngân sách cao, cho dù điều này có thể khiến các nhà sản xuất dầu khí đá phiến Mỹ được hưởng lợi.
Tại Seoul, vào lúc 8 giờ 35 giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 44 xu Mỹ lên 64,81 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ 41 xu Mỹ và được giao ở mức 61,66 USD/thùng.
Argentina đồng ý trả 217 triệu USD cho hai công ty năng lượng trong vụ kiện kéo dài từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2001-2002, trong một nỗ lực nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.
Ông Mark Papa, người từng đứng đầu tập đoàn dầu khí EOG Resources, dự báo sản lượng dầu của Mỹ có thể đình trệ trong tháng này và sẽ bắt đầu sụt giảm vào đầu năm 2016 nếu giá không tăng mạnh.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tuyên bố sẵn sàng tiến hành đàm phán với các nước khai thác dầu không thuộc tổ chức này để ổn định giá dầu mỏ trên thị trường thế giới.
Sự xuất hiện trở lại của nhân tố Iran sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa nước này và nhóm P5+1 được cho là sẽ định hình lại thị trường dầu mỏ toàn cầu trong tương lai không xa.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết năm 2014, sản lượng dầu thô của Mỹ đã tăng thêm 1,2 triệu thùng/ngày, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1900.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/2 cho biết đã đề nghị Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giải quyết bất đồng với Nga về mức thuế nhập khẩu cao mà nước này đánh vào tủ lạnh và các sản phẩm khác.
Câu lạc bộ các chủ nợ Paris cho biết thỏa thuận sẽ giúp Argentina trả nốt số nợ mà nước này còn khất kể từ cuối năm 2001 (khoảng gần 10 tỷ USD) trong vòng năm năm tới.
Các bộ ngành của Mỹ đang trong quá trình cùng đánh giá lại lệnh cấm xuất khẩu dầu thô sau khi Saudi Arabia cấm vận xuất khẩu dầu khiến giá xăng ở Mỹ tăng vọt.