Dự báo năm 2012 của Bộ Năng lượng Mỹ cho hay phần lớn mức tăng sản lượng khí đốtlà kết quả của việc áp dụng những tiến bộ công nghệ gần đây và việc tiếp tụckhoan đá phiến sét nhằm khai thác dầu thô và khí đốt hóa lỏng có giá trị cao hơnso với khí đốt tự nhiên khô."
Sản lượng khí đốt đá phiến của Mỹ sẽ tăng từ 5.000 tỷ foot khối (1 triệu footkhối = 28.300m3) năm 2010, tức 23% tổng sản lượng khí đốt khô của Mỹ, lên 13.600tỷ foot khối vào năm 2035, tức 49% tổng sản lượng khí đốt khô của Mỹ.
Trên thực tế, mức tăng sản lượng hiện nay có nghĩa là Mỹ đang trên con đường trởthành nước xuất khẩu ròng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) vào năm 2016, nướcxuất khẩu ròng khí đốt qua đường ống vào năm 2025 và là nước xuất khẩu ròng khíđốt tự nhiên nói chung vào năm 2021.
Triển vọng này đang phản ánh việc tăng cường sử dụng LNG tại các thị trườngngoài Bắc Mỹ, sản lượng khí đốt nội địa của Mỹ cao, giảm lượng khí đốt nhập khẩuqua đường ống và tăng cường xuất khẩu, cũng như giá khí đốt tự nhiên tương đốithấp tại Mỹ so với các thị trường toàn cầu khác.
Sản lượng dầu thô của Mỹ cũng được dự báo sẽ tăng trong thời gian tới, đảo ngượcxu hướng sụt giảm bắt đầu từ năm 1986. Sản lượng dầu thô của Mỹ đã tăng từ mức5,1 triệu thùng/ngày năm 2007, lên 5,5 triệu thùng/ngày vào năm 2010.
Trong 10 năm tới, việc tiếp tục khai thác dầu đá phiến, cùng với việc khai tháccác mỏ dầu ngoài khơi tại Vịnh Mexico sẽ đẩy sản lượng dầu thô của Mỹ lên 6,7triệu thùng/ngày vào năm 2020, mức cao nhất kể từ năm 1994. Cho dù sản lượng dầucủa Mỹ sau năm 2020 được dự báo sẽ giảm, nhưng vẫn đứng ở mức 6,1 triệuthùng/ngày cho đến năm 2035./.