
Nga-Mỹ sẽ tham vấn về khôi phục hoạt động của phái bộ ngoại giao
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết các cuộc tham vấn mới giữa Nga với Mỹ về khôi phục hoạt động của phái bộ ngoại giao hai nước sẽ sớm diễn ra nhưng chưa chọn ngày cụ thể.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết các cuộc tham vấn mới giữa Nga với Mỹ về khôi phục hoạt động của phái bộ ngoại giao hai nước sẽ sớm diễn ra nhưng chưa chọn ngày cụ thể.
Đại sứ các nước EU đã thông qua kế hoạch nhất trí ủng hộ việc nới lỏng quy định nạp kho dự trữ khí đốt trước mùa Đông do lo ngại các quy định ràng buộc hiện nay sẽ đẩy giá khí đốt lên cao.
Mexico đang tiến hành thảo luận với các công ty tư nhân về khả năng gia tăng hoạt động khai thác khí tự nhiên nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn khí đốt nhập khẩu từ Mỹ.
Vụ nổ đường ống dẫn khí của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petronas ở bang Selangor đã khiến nhiều người phải rời khỏi nhà cửa và hơn 100 người bị thương.
Hungary nhập khẩu phần lớn năng lượng từ Nga và theo ước tính, trong năm ngoái, Nga đã cung cấp cho Hungary 8,6 tỷ m3 khí đốt, mức cao kỷ lục.
Qatar bắt đầu cung cấp khí đốt tự nhiên cho Syria thông qua Jordan nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt điện nghiêm trọng của Syria và cải thiện cơ sở hạ tầng tại đây.
Theo một nguồn tin, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Richard Grenell, đã thực hiện nhiều chuyến công du bí mật đến Thụy Sĩ để tham gia các cuộc đàm phán.
Hợp đồng than nhiệt của Australia, một chuẩn mực cho giá than tại châu Á, đang dao động ở mức 100 USD/tấn, trong bối cảnh nguồn cung trong tương lai có thể thiếu hụt do đầu tư suy giảm.
Nước Đức đã ngủ quên trên chiến thắng của mô hình thịnh vượng của mình quá lâu, Guido Bünstorf, Giáo sư Chính sách Kinh tế tại Đại học Kassel cho biết.
Ukraine bắt đầu tăng mạnh nhập khẩu khí đốt từ tuần trước sau khi các cơ sở trong lĩnh vực khí đốt của Ukraine bị hư hại do xung đột.
Nga đã đánh chặn và tiêu diệt 40 thiết bị bay không người lái của Ukraine, trong đó 18 chiếc trên không phận tỉnh Saratov, 13 chiếc trên không phận tỉnh Rostov...
Nhà lãnh đạo nước Mỹ thông báo với các phóng viên rằng hai nước sẽ cùng nỗ lực để đưa thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản về mức "cân bằng" và cho rằng việc này là khá dễ thực hiện.
Goldman Sachs cho hay mức sụt giảm tiềm năng do thuế quan gây ra đối với khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Canada là quá nhỏ để khiến giá loại nhiên liệu này tăng mạnh tại Mỹ.
Nga cho biết đã bắn hạ 9 UAV của Ukraine khi các UAV này tấn công cơ sở hạ tầng của trạm nén khí của Nga ở làng Gai-Kodzor thuộc lãnh thổ Krasnodar, là nơi cung cấp khí đốt qua đường ống TurkSteam.
Tổng thống Putin cam kết Gazprom sẽ tìm giải pháp thay thế để tiếp tục cung cấp khí đốt cho Slovakia sau khi thỏa thuận trung chuyển khí đốt giữa Nga và Ukraine hết hiệu lực.
Dữ liệu của Rystad Energy cho thấy các tàu vận chuyển LNG đã chở 17,8 triệu tấn khí từ Nga cập cảng châu Âu trong năm 2024, tăng 2 triệu tấn so với năm 2023.
BMI dự báo giá khí đốt sẽ tăng khoảng 40% nhu cầu với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và xuất khẩu ròng qua đường ống dẫn tăng cao; trong khi giá vàng có thể tiếp tục lập đỉnh mới trong năm 2025.
Số liệu mới nhất cho biết dự trữ khí đốt tại châu Âu hiện chỉ đạt 70% công suất, giảm mạnh so với mức 86% cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của thời tiết lạnh giá kéo dài.
Cộng hòa ly khai Transnistria giáp biên giới với Ukraine đã không thể cung cấp hệ thống sưởi và nước nóng cho người dân từ ngày 1/1, khi Nga cắt nguồn cung khí đốt cho Moldova do tranh chấp tài chính.
Ba Lan - nước Chủ tịch luân phiên EU - khẳng định tình hình cung cấp khí đốt vẫn ổn định khi tất cả các thành viên đều sử dụng kết hợp nguồn dự trữ mùa Đông và nhập khẩu từ nước thứ ba.