Thông qua các hoạt động đối ngoại cấp cao, Việt Nam đã chủ động đóng góp sáng kiến, thúc đẩy đối thoại và hợp tác đa phương, qua đó nâng tầm vị thế quốc gia trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.
Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự IPU-150, thăm chính thức Uzbekistan thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam trong diễn đàn nghị viện đa phương.
Hai cơ quan sẽ thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ song phương và đa phương cùng những đóng góp thiết thực vào cộng đồng kế toán và kiểm toán khu vực cũng như quốc tế trong giai đoạn tới.
Tổng thống Indonesia kỳ vọng P20 là nơi thích hợp để tăng cường đoàn kết giữa các quốc gia, thúc đẩy hòa bình thế giới và cùng giải quyết các vấn đề nhân đạo, xây dựng một thế giới thịnh vượng hơn.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết sẽ tăng cường ký kết các hiệp định song phương về lao động, việc làm, an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội với Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản.... trong thời gian tới.
Với kinh nghiệm và những thành công đạt được trong lĩnh vực đối ngoại thời gian qua, Việt Nam sẽ tích cực tham gia góp phần duy trì ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định RCEP là một sự bổ sung hữu ích đối với thương mại đa phương và có thể giúp thúc đẩy thương mại quốc tế và toàn cầu hóa.
EU đặt rất nhiều kỳ vọng về việc cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ dẫn đưa Washington quay trở lại những cuộc đàm phán đa phương về thương mại quốc tế, nhằm giải quyết những xung đột trong quá khứ.
TTK Guterres cho rằng một mạng lưới chủ nghĩa đa phương bao trùm và hiệu quả dựa trên Hiến chương LHQ có thể giúp thế giới không rơi vào những mối nguy hiểm lớn hơn.
Ngoại trưởng Kang Kyung-wha đánh giá vai trò của ARF như một diễn đàn thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực, trong đó sự hợp tác giữa các quốc gia đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Cuộc tập trận Hổ Mang Vàng 2020 diễn ra từ ngày 25/2-6/3 do Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Malayisa đồng tổ chức, với sự góp mặt của gần 30 quốc gia.
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở thành phố Osaka (Nhật Bản).
New Zealand mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hoà bình các tranh chấp, tôn trọng các tiến trình ngoại giao.
Liên minh Thái Bình Dương khẳng định tăng cường quan hệ với ASEAN là một trong những ưu tiên của khối trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, với những cơ hội và thách thức đan xen.
Ba bộ trưởng sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, cũng như thảo luận các cách thức thúc đẩy hợp tác thực chất giữa ba bên.
Nhật Bản cam kết hỗ trợ các nỗ lực của ASEAN trong việc tăng cường các cơ chế do ASEAN lãnh đạo như Hội nghị Cấp cao Đông Á, đồng thời tái khẳng định hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng đồng sau năm 2015.
Thông báo trên được đưa ra ngay trước khi Seoul công bố các biện pháp trừng phạt đơn phương mới đối với Triều Tiên nhằm đáp trả các đe dọa mới đây của Bình Nhưỡng.